IS gài bom vào túi nilon để hạ máy bay Nga, Mỹ

Phiến quân IS gài bom vào túi nilon. Ảnh: Express.
Phiến quân IS gài bom vào túi nilon. Ảnh: Express.
Các chiến binh IS sử dụng túi nilon để ngụy trang các quả bom trong nỗ lực tiêu diệt các chiến đấu cơ của Nga và phương Tây.

Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang nỗ lực sản xuất hàng loạt vũ khí sát thương và phổ biến cách sử dụng cho các tổ chức khủng bố khác, trong đó các túi nilon được bơm đầy khí hydro và mang theo thuốc nổ, theo Express.

Abu Ayyub al Baghdadi, người tạo ra "công trình vũ khí" tấn công máy bay này tuyên bố các túi nilon có thể bay ở nhiều độ cao khác nhau. Khi chiến đấu Nga và liên quân do Mỹ dẫn đầu đụng phải chúng, nhiều viên đạn bi sẽ bắn ra và phá hủy máy bay.

Trong hướng dẫn sử dụng, IS cũng dạy các phần tử khủng bố phương pháp để tạo ra 300 lít khí hydro từ các hóa chất có sẵn.

Năm 2015, IS từng phát đoạn video hướng dẫn việc làm vũ khí bằng bao cao su có chứa thiết bị nổ.

Quân Đồng minh cũng từng sử dụng bóng bay gắn bom trong Thế chiến I.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG