IS giết 5 con tin bị cáo buộc là 'điệp viên Anh'

5 con tin trong đoạn video bị cáo buộc là 'điệp viên Anh'.
5 con tin trong đoạn video bị cáo buộc là 'điệp viên Anh'.
TPO - Phiến quân Hồi giáo IS vừa tung đoạn video hành quyết 5 con tin bị cáo buộc là 'điệp viên người Anh' nhằm cảnh báo chính quyền của thủ tướng David Cameron.

Xuất hiện ở đầu đoạn băng, một đứa trẻ nói giọng Anh chỉ nơi diễn ra hành quyết. Cậu bé nói: "Chúng ta sẽ giết những kẻ này ở đằng kia."

Trong khi đó, 5  con tin của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mặc trên người bộ quần áo liền màu cam, đeo còng tay và bị buộc phải nói với máy quay bằng tiếng Ả Rập.

Một tay súng IS bịt mặt đã giả giọng người Anh để chế nhạo thủ tướng David Cameron là kẻ "ngu ngốc" trước khi bắn chết 5 con tin bị cáo buộc là 'gián điệp' cho cơ quan an ninh của Anh.

Đoạn video này được cho là quay tại một sa mạc tại Raqqa.

Trước đây, phiến quân IS đã từng một lần gửi "lời bóng gió" đến chính phủ Anh bằng việc tung video cắt cổ ghê rợn hai công dân Anh là David Haines và Alan Henning. Không dừng tại đó, IS cũng đứng sau vụ hành quyết hai nhà báo Mỹ James Foley và Steven Sotloff cùng nhân viên cứu trợ người Mỹ Peter Kassig và một nhà báo người Nhật Bản.

Video này được cho là một đòn đáp trả việc Anh mở rộng các cuộc không kích chống lại IS tại Syria.

Theo Theo Express UK
MỚI - NÓNG