IS im lặng sau hạn chót trao đổi tù nhân

IS im lặng sau hạn chót trao đổi tù nhân
TP - Đến hôm qua, vẫn chưa rõ số phận nhà báo Nhật Bản và phi công quân sự Jordan, dù hạn chót mà lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) đặt ra cho việc trao đổi con tin lấy tử tù Iraq đã trôi qua 1 ngày. 

IS cũng không đưa ra thêm tuyên bố nào. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga hôm qua nói Nhật Bản tin tưởng mạnh mẽ rằng, Jordan sẽ giúp cứu nhà báo tự do Kenji Goto.

Vợ của Goto cho biết, trước đây, chị tránh phát biểu công khai vì muốn bảo vệ hai con gái (một bé sơ sinh và một bé 2 tuổi) khỏi sự chú ý của báo chí.

Hôm qua, người phụ nữ này tiết lộ chị đã trao đổi nhiều email với những kẻ bắt cóc chồng mình.

Chị thúc giục chính phủ Nhật Bản và Jordan chốt kế hoạch trao đổi tù nhân để IS có thể trả tự do cho cả hai con tin.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo AP, CNN
MỚI - NÓNG