IS lại chặt tay, chân “kẻ trộm” man rợn giữa phố

Đám đông chứng kiến vụ việc.
Đám đông chứng kiến vụ việc.
TPO - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lại vừa tung một video man rợn ghi lại cảnh chúng chặt tay, chân của hai người đàn ông bị cáo buộc là kẻ trộm ở thành phố Homs, Syria, Dailymail đưa tin ngày 2/7.

Đoạn video dài 4 phút được đăng tải trên mạng với tiêu đề “Trừng phạt hai kẻ ác theo luật Hadd (một luật trừng phạt theo đạo Hồi)”. Video mở đầu bằng cảnh một phiến quân IS công bố tên và tội ác của hai “phạm nhân”. Họ bị cáo buộc là mang theo vũ trang, tấn công những người chăn nuôi gia súc và lấy trộm xe hơi của họ ở thành phố Homs.

Hai “kẻ trộm” được đưa tới một chiếc bàn nhỏ đặt giữa phố để chịu sự trừng phạt. Phiến quân dùng dây quấn quanh chân nạn nhân, đổ dung dịch sát khuẩn màu đỏ, sau đó chặt tay trái, chân phải nạn nhân. Hai nạn nhân được cho là không được gây mê trước khi chịu hình phạt ghê rợn.

Cuối cùng, phiến quân IS dùng vải trắng quấn vết thương lại cho nạn nhân. Tương tự như các lần trừng phạt hay hành quyết người phạm tội trước đây, rất đông người trong đó có cả trẻ em đứng xung quanh chứng kiến vụ việc.

Video trên xuất hiện chỉ một ngày sau khi tổ chức cực đoan IS tung video ném một người đàn ông từ một tòa nhà cao tầng xuống đất tại Iraq vì cáo buộc đồng tính.

Theo Theo Dailymail
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.