IS lần đầu tiên chặt đầu phụ nữ

Một đao phủ của IS
Một đao phủ của IS
TPO - Theo IBTimes hôm nay, 30/6, trong 2 ngày qua, các chiến binh của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hành quyết 2 người phụ nữ ở Syria.

“IS đã chặt đầu 2 phụ nữ ở tỉnh Deir Ezzor, Syria. Đây là trường hợp hành quyết phụ nữ đầu tiên được Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria có trụ ở ở Anh ghi nhận”, ông Rami Abdel Rahman, giám đốc của Tổ chức cho biết.

2 người phụ nữ bị chặt đầu cùng với chồng của họ vì “hành nghề phù thủy”.

Nhóm chiến binh Hồi giáo dòng Sunni, hiện kiểm soát một số khu vực ở Iraq và Syria trong đó có tỉnh Deir Ezzor, cũng từng thực hiện nhiều hình phạt hà khắc lên phụ nữ, điển hình là ném đá đến chết vì tội ngoại tình.

Theo một báo cáo trước đó của tổ chức, kể từ khi tuyên bố thành lập Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq vào ngày 29/6 năm ngoái, IS đã giết chết 3.000 người trong đó có 1.800 dân thường và ít nhất 74 trẻ em.

Gần đây, tổ chức cũng ghi nhận trẻ em bị treo lên cột và bị đánh đập vì vi phạm luật lệ trong tháng Ramadan.

Theo Theo IBTimes
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.