IS lên kế hoạch tấn công khủng bố Nga và châu Âu

Các chiến binh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng
Các chiến binh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng
TPO - Các chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Akhmed Chetayev tuyển dụng và lãnh đạo đang lên kế hoạch khủng bố Nga và châu Âu, Ủy ban chống Khủng bố của Nga cho biết hôm nay, 29/1.

Ông Andrey Przhezdomsky, người phát ngôn của Ủy ban chống Khủng bố Nga cho biết: “Cơ quan đặc nhiệm Nga có thông tin tình báo rằng các chi nhánh của IS đang lên kế hoạch tấn công khủng bố Nga và châu Âu. Đặc biệt, một tiểu đoàn đã được thành lập từ các chiến binh tuyển dụng ở Bắc Caucasus do tên Akhmed Chetayev, biệt danh 'Một Tay' lãnh đạo”.

“Tiểu đoàn” của Chetayev gồm hàng chục người Nga từng tới Syria gia nhập IS.

Giới chức Nga cho biết thêm, Chetayev là một cựu binh sỹ Iraq dưới thời Saddam Hussein. Tên này chịu trách nhiệm tuyển dụng và đào tạo khủng bố.

Ông Przhezdomsky cho biết, các lực lượng bảo vệ biên giới và đặc nhiệm Nga đang tích cực ngăn chặn dòng chảy của khủng bố giữa Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và nước này. Hơn 100 người định gia nhập IS đã bị bắt giữ và hơn 800 chiến binh bị bắt khi đang trên đường trở về Nga, trong số này có 22 kẻ tuyển dụng cho khủng bố. Do đó, nhiều kế hoạch tấn công khủng bố Nga đã được ngăn chặn kịp thời.

“Gần đây, nhóm 4 chiến binh cao cấp của IS từ Syria lên kế hoạch khủng bố một trong những thành phố lớn nhất nước Nga. Nhóm vào nước Nga một cách hợp pháp, thuê một ngôi nhà và mua nhiều bộ phận để chế tạo thiết bị nổ mà không biết rằng họ đang bị lực lượng an ninh theo dõi. Họ đã bị bắt giữ và đang chờ bị xét xử”, ông nói thêm.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.