IS mất 16% diện tích kiểm soát từ đầu năm 2016

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Ảnh: Reuters.
Phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Ảnh: Reuters.
Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mất 16% diện tích kiểm soát ở Iraq và Syria trong 9 tháng đầu năm nay.

Diện tích khu vực bị Nhà nước Hồi giáo (IS) kiểm soát trong năm 2015 giảm từ 90.800 km2 xuống còn 78.000 km2, tương đương 14%. Trong 9 tháng đầu năm 2016, tính đến ngày 3/10, IS chỉ còn kiểm soát diện tích 65.500 km2 ở Iraq và Syria, tức giảm thêm 16%, IHS Conflict Monitor cho biết ngày 9/10.

Theo giới phân tích, một trong những đòn giáng mạnh nhất vào IS là việc Thổ Nhĩ Kỳ can thiệp quân sự vào Syria cuối tháng 8, giúp giành lại thị trấn chiến lược gần biên giới Jarablus từ IS.

"Mất khả năng tiếp cận tuyến đường lậu qua biên giới vào Thổ Nhĩ Kỳ khiến IS không thể tuyển thêm phiến quân từ nước ngoài", Columb Strack, nhà phân tích cấp cao tại IHS, nói.

Thông tin trên xuất hiện trong bối cảnh Iraq đang lên kế hoạch tấn công Mosul, thành trì của IS tại nước này. Các đơn vị tham gia chiến dịch giải phóng Mosul gồm lực lượng chống khủng bố bản địa, Peshmerga người Kurd, dân quân dòng Sunni và Shiite. Liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu sẽ không kích yểm trợ.

Mosul, thành phố lớn thứ hai Iraq, bị IS chiếm từ hè 2014. Đại tá Chris Garver, người phát ngôn liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu, hồi tháng 8 nhận định dù tinh thần IS giảm sút, cuộc chiến giành lại Mosul, bắt đầu trong vài tháng tới, vẫn sẽ không dễ dàng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.