IS tuyên bố đánh bom đoàn xe Iraq, giết 30 binh sĩ

IS tuyên bố đánh bom đoàn xe Iraq, giết 30 binh sĩ
TPO - Lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tuyên bố, một thành viên của tổ chức này vừa tiến hành vụ tấn công liều chết nhằm vào lực lượng quân đội Iraq tại tỉnh Anbar vào ngày 21/3, khiến gần 30 người tử vong.

Theo tuyên bố của IS làn truyền qua các mạng xã hội, đối tượng tiến hành vụ tấn công kể trên là một tay súng người Anh có tên “Abu Musa al-Britani”. Phiến quân IS này đã đánh bom một đoàn xe hộ tống của quân đội Iraq và lực lượng đồng minh người Sunni tại tỉnh Anbar. Theo IS, vụ tấn công liều chết này khiến 30 binh sĩ Iraq tử vong.

IS cho biết thêm, đoàn xe hộ tống rời căn cứ quân sự Ayn al-Assad và đang hướng về phía thành phố Kubaysah.

Tuy nhiên, quân đội Iraq lên tiếng phủ nhận thông tin trên của IS. Phía Iraq chỉ xác nhận 3 binh sĩ của họ thiệt mạng, 4 người khác bị thương trong vụ đánh bom xe tại Albu Obaid, đông bắc thành phố Ramadi – thủ phủ tỉnh Anbar.

IS tuyên bố đánh bom đoàn xe Iraq, giết 30 binh sĩ ảnh 1

Hình ảnh được cho là Abu Musa al-Britani.

Hiện, danh tính thực sự của phiến quân người Anh mà IS tuyên bố trong vụ đánh bom trên vẫn chưa được xác định.

Phiến quân IS cũng lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở miền tây tỉnh Anbar, đồng thời cho biết, các phiến quân người Pháp, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện vụ tấn công nay.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG