IS tuyên bố tiêu diệt Taliban vì 'phản bội đạo Hồi'

Các chiến binh Taliban. Ảnh: AP
Các chiến binh Taliban. Ảnh: AP
TPO - Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố sẽ tiêu diệt các chiến binh nhóm khủng bố Taliban ở bất cứ nơi nào trên thế giới, kể cả Afghanistan.

Tuyên bố trên được hãng thông tấn Tasnim trích dẫn một lãnh đạo của lực lượng IS.

Theo đó, việc IS nhắm vào các phần tử Taliban xuất phát từ lí do “IS tin rằng các thành viên của Taliban đã phản bội đạo Hồi”.

Trước đó, hồi tháng 8 năm ngoái, Zabihullah Mujahid – phát ngôn viên nhóm khủng bố Taliban cũng đã tuyên bố nhóm này sẵn sàng tiêu diệt các thành viên IS.

“Các chiến binh Taliban cam kết và sẵn sàng tiêu diệt IS tại Afghanistan. Chúng tôi đã nhận thấy mối đe dọa từ IS và đã cùng với người dân Afghanistan ngăn cản việc nhóm này xây dựng thành trì ở đất nước này”, Mujahid nói.

Afghanistan từ lâu đã phải đối mặt với tình trạng mất ổn định do cuộc chiến kéo dài giữa lực lượng chính phủ và Taliban. Nhóm khủng bố này đã chiếm đóng một phần lãnh thổ rộng lớn ở các vùng nông thôn.

Bên cạnh đó, sự bất ổn trong nước đã thúc đẩy sự phát triển các cơ sở địa phương của một số tổ chức cực đoan khác như IS.

Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan – ông Dawlat Waziri từng tuyên bố: “Những nhóm khủng bố ở Afghanistan – bất kể tên gọi nào – đang tàn phá đất nước này, giết hại dân thường và biến ngôi nhà của chúng ta thành tàn tích.

Tất cả những chiến binh khủng bố đang hại chết người vô tội đều bị chúng tôi coi là kẻ thù. Chúng tôi sẽ chiến đấu chống lại Taliban và IS đến cùng.”

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.