Israel- Hamas chấp thuận lệnh ngừng bắn 72 giờ

Dải Gaza chìm trong khói lửa trước lệnh ngừng bắn
Dải Gaza chìm trong khói lửa trước lệnh ngừng bắn
TPO - Israel và Hamas đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo tại Dải Gaza kéo dài 72 giờ bắt đầu từ hôm nay (1/8), đồng thời sẽ tiến hành đàm phán về một thoả hiệp hoà bình lâu dài hơn.

Theo một tuyên bố chung của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, Hoa Kỳ và LHQ nhận được sự đảm bảo rằng tất cả các bên trong cuộc xung đột đã đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn vô điều kiện.

“Lệnh ngừng bắn kéo dài 72 giờ sẽ có hiệu lực vào lúc 8h sáng ngày 1/8/2014 (giờ địa phương). Trong thời gian này, lục quân sẽ giữ nguyên vị trí chiến đấu. Các nhà ngoại giao hai bên sẽ tới Cairo để đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài hơn... Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên hành động với sự kiềm chế cho đến khi lệnh ngừng bắn nhân đạo này bắt đầu, và thực hiện đầy đủ các cam kết trong hiệp định ngừng bắn. Lệnh ngừng bắn sẽ giúp người dân thoát khỏi cảnh bạo lực”, tuyên bố nêu rõ.

Israel- Hamas chấp thuận lệnh ngừng bắn 72 giờ ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry

Trong thời gian lệnh ngừng bắn có hiệu lực, người dân ở Gaza sẽ nhận được sự hỗ trợ nhân đạo cần thiết, cho phép chôn cất những người thiệt mạng, chăm sóc người bị thương, sửa chữa các cơ sở hạ tầng bị hư hỏng hoặc phá hủy trong thời gian diễn ra giao tranh.

Lệnh ngừng bắn mới được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định sẽ không rút binh sĩ khỏi Dải Gaza cho tới khi hoàn tất việc phá hủy mạng lưới đường hầm xuyên biên giới sang Israel của phong trào Hamas.

Cuộc giao tranh tại dải Gaza đã khiến ít nhất 1.427 người Palestine thiệt mạng, ba phần tư trong số họ là dân thường và gần 7.000 người bị thương. Trong khi đó, phía Israel có 56 binh sĩ thiệt mạng, trong đó có ba dân thường và hơn hơn 400 người bị thương.

Theo Theo BBC, Reuters
MỚI - NÓNG