Israel rút quân khỏi Gaza

Binh lính Israel bắt đầu rút khỏi dải Gaza.
Binh lính Israel bắt đầu rút khỏi dải Gaza.
TP - Hôm qua, Israel tuyên bố đã rút hết quân khỏi Dải Gaza vì đã đạt được mục tiêu chính là phá hủy các đường hầm xuyên biên giới mà Phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas sử dụng để tấn công phá hoại Israel và bắt cóc công dân nước này.

“Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ được tái triển khai ở các vị trí phòng thủ bên ngoài Dải Gaza và chúng tôi sẽ duy trì các vị trí phòng thủ này”, người phát ngôn quân đội Israel, trung tá Peter Lerner, nói. 


Giới chức Gaza nói rằng, cuộc xung đột Israel-Hamas kéo dài 4 tuần qua giết hại 1.867 người Palestine. Liên Hợp Quốc ước tính, 68% số người chết ở Gaza là dân thường. Trong khi đó, 67 người Israel, gồm 63 binh sĩ và 4 dân thường, thiệt mạng. 

Lệnh ngừng bắn 72 giờ do Ai Cập đề xuất có hiệu lực từ 8h sáng qua (12h giờ Việt Nam). Chỉ vài phút trước khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, còi báo động không kích vang rền ở Jerusalem và Tel Aviv, vì các tay súng Hamas bắn hàng loạt rốc-két vào miền trung Israel. Ngay trước khi lệnh ngừng bắn bắt đầu, các lực lượng Israel cũng tấn công vào Gaza.

Trong một tuyên bố đưa ra ngay trước khi rút quân khỏi Dải Gaza, IDF nói rằng, kể từ 8/7 (ngày phát động tấn công Gaza), họ đã đánh sập 32 đường hầm xuyên biên giới được thiết kế để các tay súng Hamas tấn công Israel, phá hủy 3.000 quả rốc-két trên mặt đất và tiêu diệt khoảng 900 “tên khủng bố”. IDF ước tính, khoảng 3.370 quả rốc-két đã được bắn sang Israel trong suốt đợt giao tranh. Trong khi đó, phía Palestine nói rằng, Israel đã thực hiện hơn 4.760 cuộc không kích nhằm vào dải Gaza.

Theo Theo BBC, Xinhua
MỚI - NÓNG