Israel tấn công Dải Gada

Israel tấn công Dải Gada
Lần đầu tiên kể từ khi rút khỏi Dải Gada tháng 8/2005, đêm 29/5, một lực lượng bộ binh Israel đã thâm nhập và tấn công thành phố Bêít Lahiya thuộc Dải Gada làm 5 thành viên Phong trào Hamas bị thiệt mạng. 

Ngoài ra, quân lính Israel đã phục kích một nhóm chiến binh thuộc Phong trào Hồi giáo Gihát mà họ cho rằng đang có âm mưu phóng đạn rốc két sang lãnh thổ Israel.

Trong khi đó, nguồn tin an ninh ngày 30/5 cho biết máy bay lên thẳng của Israel đã bắn tên lửa xuống Dải Gada, làm 4 thành viên của Phong trào Hồi giáo Gihát thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Tại khu bờ Tây, trong các cuộc càn quét sáng 30/5 ở trại tị nạn Balata, ở phía Bắc và khu vực Anabta, gần thánh phố Tuncarem, các lực lượng chiếm đóng đã bắn chết thêm 5 người Palestine.

Như vậy, tính từ thời điểm bắt đầu Cuộc nổi dậy (Intifada) của người Palestine tháng 9/2000 đến nay, đã có tới 5.071 người bị thiệt mạng, hầu hết là người Palestine.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.