Jordan xử tử 10 tội phạm khủng bố trong một ngày

Một khu phố ở Jordan. Ảnh: Getty Image
Một khu phố ở Jordan. Ảnh: Getty Image
TPO - Vào ngày thứ Bảy (4/3), Jordan đã xử tử hình 10 tội phạm khủng bố từ năm 2003 đến nay.

Quốc gia Trung Đông Jordan trong ngày 4/3 đã thi hành án tử hình đối với 15 phạm nhân, trong đó có 10 đối tượng bị kết án về tội khủng bố, phát ngôn viên của chính phủ - Mohammad al Momani cho biết.

Momani cho biết, trong số 10 tội phạm khủng bố bị tử hình, một kẻ từng gây ra vụ tấn công vào một cơ quan tình báo, khiến 5 nhân viên an ninh thiệt mạng hồi năm ngoái.

5 kẻ khác bị lực lượng an ninh bắt giữ trong một cuộc đột kích vào nơi ẩn náu của phiến quân tại thành phố Irbib vào cùng năm, dẫn đến cái chết của 7 chiến binh và một sĩ quan cảnh sát.

Những đối tượng còn lại liên quan đến các vụ tấn công khủng bố riêng biệt khác từ năm 2003.

Ngoài ra, 5 tội phạm khác vướng vòng lao lí vì hành vi hiếp dâm và tấn công tình dục.

Được biết, Jordan thi hành án tử hình bằng cách treo cổ. Quốc này vừa đưa hình phạt này trở lại hệ thống xử phạt trong pháp luật hình sự từ năm 2014, sau 8 năm bị cấm.

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.