Kabul rét nhất 15 năm qua

Kabul rét nhất 15 năm qua
TP - Ngày 8-2, Trung tâm dự báo thời tiết quốc gia Afghanistan thông báo thủ đô Kabul đang phải hứng chịu đợt bão tuyết và giá rét tồi tệ nhất 15 năm qua.

> Châu Âu lạnh bất thường, gần 300 người chết

Nhiệt độ xuống âm 17oC khiến tuyết rơi dày 50 cm, làm cho nhiều vùng mất điện, băng phủ dầy trên hầu hết con đường ở thủ đô.

Nhu cầu về củi tăng đột biến. Xưa nay củi là nguồn năng lượng sưởi ấm chủ yếu của thành phố 5 triệu dân này. Do củi và gas đắt đỏ, nhiều người dân chuyển sang dùng lò sưởi điện, trong khi nguồn cung hạn chế khiến phụ tải tăng đột biến dẫn đến mất điện trên diện rộng.

Đầu tuần, tuyết rơi dày bao phủ toàn bộ sân bay Kabul và đèo Salang vốn được coi là đường giao thông huyết mạch của Afghanistan nối Kabul với vùng núi Hindu Kush. Cách đây 40 năm, nhiệt độ ở Kabul xuống âm 26 oC, đạt mức kỷ lục ở Afghanistan.

Đ.P Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG