Kẻ âm mưu tấn công nước Mỹ có thể ngồi tù 100 năm

Kẻ âm mưu tấn công nước Mỹ có thể ngồi tù 100 năm
TPO - Trong phiên tòa ngày 3-10, nghi phạm Rezwan Ferdaus, 26 tuổi, bị bắt về tội âm mưu thực hiện vụ khủng bố tại Mỹ, đã phủ nhận mọi cáo buộc của tòa. Mức án của nghi phạm này có thể lên tới 100 năm tù.

Rezwan Ferdaus, đến từ bang Massachusetts, bị bắt vào ngày 28-9 sau khi nhận một số thiết bị điều khiển từ xa để thực hiện vụ tấn công vào Lầu Năm Góc và trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ tại Washington.

Ngoài ra, Rezwan Ferdaus còn bị cáo buộc về tội âm mưu phá hủy cơ sở quốc phòng và hỗ trợ tổ chức khủng bố nước ngoài, trong đó có mạng lưới khủng bố Al-Qaeda.

Trong phiên xử ngày 3-10, Rezwan Ferdaus tỏ ra rất bình thản trước những cáo buộc của tòa. Rezwan Ferdaus thẳng thắn phủ nhận mọi cáo buộc và khẳng định hoàn toàn vô tội.

Theo Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI), nếu bị buộc tội, Ferdaus có thể đối mặt với mức án 100 năm tù. Tuy nhiên, phiên điều trần chưa có người bảo lãnh cũng như luật sư bào chữa, phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 20-10.

Nguyễn Thủy
Theo CBS News, USA Today

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.