Kẻ đột nhập Nhà Trắng có 800 viên đạn trong xe

Omar Gonzalez
Omar Gonzalez
TPO - Các nhà chức trách Mỹ cho biết, kẻ đột nhập Nhà Trắng tối 19/9 vừa qua mang theo 800 viên đạn, một con dao và hai chiếc rìu nhỏ trong xe ô tô.

Theo hãng tin BBC ngày 22/9, Omar Gonzalez, cựu binh Mỹ (42 tuổi) đã vượt rào xâm nhập Nhà Trắng, cầm theo một con dao dài khoảng 9cm tiến vào tòa nhà, đã bị các nhân viên Mật vụ Nhà Trắng bắt giữ.

Khi khám xét xe ô tô của Gonzalez, các quan chức Mỹ phát hiện đối tượng mang theo 800 viên đạn, một con dao và 2 chiếc rìu nhỏ.

Các quan chức cũng cho biết, trước đó, hồi tháng 7, Gonzalez từng bị bắt giữ với hai khẩu súng trường và một bản đồ đánh dấu Nhà Trắng. Hồi tháng 8, tên này từng bị chặn lại nhưng không bị bắt giữ khi đi bộ vào Nhà Trắng với chiếc rìu giắt ở thắt lưng.

Theo các công tố viên, Gonzalez bị cáo buộc “mối nguy hiểm” đối với Tổng thống Mỹ Barack Obama, đối mặt cáo buộc xâm nhập một tòa nhà hoặc khu đất hạn chế người vào, khi mang theo “vũ khí nguy hiểm chết người”. Nếu bị kết án, Gonzalez có thể sẽ phải đối mặt tối đa 10 năm tù giam.

Tổng thống Barack Obama và con gái vừa rời khỏi Nhà Trắng trước khi Gonzalez đột nhập. Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết, ông Obama “rất lo ngại” về những gì xảy ra. Ngay sau vụ việc, cơ quan mật vụ đã tăng cường tuần tra dọc các hàng rào, tăng cường lực lượng giám sát để đảm bảo an toàn. 

Theo Theo BBC, Nydaily Times
MỚI - NÓNG