Kế hoạch “cởi trói” internet của Tổng thống Iran bị phản đối

Tổng thống Rouhani gặp khó khăn trong việc "cởi trói" internet ở Iran
Tổng thống Rouhani gặp khó khăn trong việc "cởi trói" internet ở Iran
TPO - Tổng thống Iran Hassan Rouhani vừa lên tiếng kêu gọi các giáo sĩ trong nước ủng hộ việc phát triển internet, tiếp cận công nghệ mới. Tuy nhiên, ý định của ông Rouhani vấp phải sự phản đối của phe đối lập.

Trong bài phát biểu trên truyền hình Iran, ông Hassan Rouhani nhấn mạnh việc được tiếp cận internet có tác dụng quan trọng đối với thế hệ trẻ Iran.

“Chúng ta không thể đóng cửa của thế giới đối với thế hệ trẻ. Nếu hôm nay chúng ta không để thế hệ tương lai tiếp cận thế giới, ngày mai, chúng ta phải làm. Không ngày mai thì sau này”, ông Rouhani tuyên bố.

Sau khi lên nắm quyền vào năm 2013, Tổng thống Rouhani cam kết sẽ ủng hộ tự do báo chí và các phương tiện truyền thông khác. Tuy nhiên, ý định của ông Rouhani vấp phải sự phản đối của phe đối lập.

Hồi tuần trước, một giáo sĩ có danh tiếng của Iran, Ayatollah Makarem Shirazi, tuyên bố, dịch vụ internet di động là “vô đạo đức và bất hợp pháp”.

Các giáo sĩ bảo thủ đối lập cho rằng, hệ thống dịch vụ internet và di động được tự do sẽ khiến các hình ảnh vô đạo đức được truyền tải dễ dàng hơn.

Iran gần đây cấp phép cho 3 công ty dịch vụ di động băng thông rộng phát triển hệ thống 3G, nhưng các chuyên gia cho biết số lượng người sử dụng dịch vụ này ở Iran vẫn rất thấp.

Theo BBC, sau các cuộc biểu tình phản đối chính quyền hồi năm 2009 của người dân, Iran đã ra lệnh hạn chế tự do truyền thông và tiếp cận dịch vụ internet, đồng thời cấm các trang xã hội như Facebook, Twitter và cả Youtube. Công chúng Iran vì vậy phải chuyển sang sử dụng các công cụ internet khác.

Phóng viên thường trú của BBC tại Trung Đông cho rằng, kế hoạch của Tổng thống Hassan Rouhani sẽ vấp phải rất nhiều khó khăn nếu muốn triển khai trong thực tế.

Theo BBC
MỚI - NÓNG