Khách sống như đại gia ở phòng chờ sân bay nhờ vé giả

Raejali Buntut ở sân bay tới 18 ngày. Ảnh: Straitstimes.
Raejali Buntut ở sân bay tới 18 ngày. Ảnh: Straitstimes.
Một hành khách Malaysia đã bị bắt sau khi sử dụng vé máy bay giả để sống gần 3 tuần tại sân bay của Singapore.

Raejali Buntut, 33 tuổi, đã ngủ quên nên lỡ chuyến từ sân bay Changi về Kuala Lumpur ngày 21/8. Sau đó, Raejal đã làm giả 31 tấm vé máy bay, ăn ngủ tại phòng chờ sân bay trong 18 ngày, cho đến khi bị phát hiện và bắt giữ.

Raejali Buntut đã tải hình ảnh các tấm vé máy bay của hai hãng hàng không Cathay Pacific và Singapore Airlines về máy tính xách tay và chỉnh sửa, chèn thông tin để làm giả chúng, sau đó gửi vào điện thoại của mình. Trong gần 3 tuần, Raejali Buntut đã thoải mái ngủ trên ghế, ăn uống, xem truyền hình và sử dụng vòi sen tại 9 phòng chờ khác nhau, trong đó có các phòng chờ cao cấp như: Plaza Premium Lounge, Sats Premier Lounge, Dnata Lounge và Ambassador Transit Lounge.

Một nhân viên tại Dnata Lounge đã nghi ngờ và gọi điện báo cảnh sát sau khi cô thấy Raejali xuất hiện tại phòng chờ này lần thứ 4.

Raejali Buntut bị bắt ngày 7/9 và giam 2 tuần vì hành vi coi thường pháp luật và giả mạo giấy tờ, theo Straitstimes. Raejali Buntut có thể phải nộp phạt và ngồi tù 4 năm.

Hiện chưa rõ lý do người đàn ông này quyết định ở lại sân bay Changi trong thời gian đó mà không về Malaysia ngay.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG