Khám nhà quan tham, phát hiện hơn triệu đô tiền mặt

Hải quan Thượng Hải. (Ảnh minh họa)
Hải quan Thượng Hải. (Ảnh minh họa)
Bốn quan chức hải quan tại Thượng Hải đã bị bắt giữ phục vụ cuộc điều tra tham nhũng, báo chí Trung Quốc dẫn các nguồn tin cho biết. Các nhân viên đã phát hiện một quan chức sở hữu 1,6 triệu USD tại nhà và sở hữu vài căn nhà.

Trang tin Caixin dẫn 4 nguồn tin riêng rẽ cho hay 4 quan chức đã bị các công tố viên và ủy ban kỷ luật của đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giữ trong tháng qua.

Các quan chức bị bắt được xác định là ông Bian Zhuyao, cựu phó giám đốc hải quan Thượng Hải; ông Xiong Ling, giám đốc văn phòng chống buôn lậu quận Ngoại Cao Kiều; ông Zhu Liang, giám đốc ban giám sát thương mại chế biến; ông Han Jinxi, một nhân viên giám sát kinh doanh tại chỗ thuộc hải quan Thượng Hải.

Một nhân viên tại ủy ban công chúng của hải quan Thượng Hải xác nhận rằng một cuộc điều tra đang được tiến hành, nhưng từ chối tiết lộ các thông tin chi tiết.

Ông Bian là quan chức đầu tiên bị bắt giữ. Ông này bị Ủy ban điều tra kỷ luật trung ương (CDIC), cơ quan chống tham nhũng của đảng Cộng sản Trung Quốc, bắt giữ vào khoảng ngày ngày 11/7 sau khi đã nghỉ hưu.

Ba quan chức còn lại đã bị các công tố viên từ thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, bắt giữ vào khoảng ngày 10/8, nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho hay.

Ông Bian, 62 tuổi, trở thành người đứng đầu chi nhánh tại quận Phú Đông của hải quan Thượng Hải vào năm 2004 và được thăng chức phó giám đốc hải quan Thượng Hải vào năm 2006.

Ông Bian được cho là sở hữu ít nhất 7 căn hộ và hơn 10 triệu nhân dân tệ (1,62 triệu USD) đã bị thu giữ tại nhà ông.

Tòa nhà văn phòng của hải quan Thượng Hải, mà ông Bian giám sát xây dựng, được đánh giá là có chất lượng công trình kém khi nước không thể thoát được, trong khi nước trên mái và tường bị rò rỉ.

Ông Bian cũng được cho là đã dùng vài căn hộ làm quà tặng cho một quan chức chính phủ.

Trong khi đó, ông Xiong bị nghi ngờ liên quan tới việc bán ô tô nhập lậu.

Ông Zhu bị cáo buộc tư lợi cá nhân bằng cách bán cách mặt hàng bị tịch thu. Ông Zhu còn bị tình nghi ăn cắp các mặt hàng bị tịch thu, trong đó có số ngoại tệ trị giá 1,5 triệu USD và một chiếc đồng hồ đắt tiền.

Còn ông Han bị tình nghi thu lợi từ các số liệu thuế giả mạo của các mặt hàng nhập khẩu.

Hải quan Thượng Hải cho biết trên trang web rằng cơ quan này sẽ hợp với ủy ban công tố trong cuộc điều tra.

Theo An Bình

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.