Khoảnh khắc cuộc sống qua kỹ xảo ảnh kinh ngạc

Một nhiếp ảnh gia người Thụy Điển có tên Erik Johansson đã trở nên nổi tiếng nhờ việc tạo ra những bức ảnh siêu thực đẹp… chân thực. Erik có khả năng khiến những bức ảnh siêu thực, phi lý của mình trở nên chân thực và sống động.

Thực tế, mỗi hình ảnh này đều được tạo thành từ nhiều bức ảnh khác nhau và hàng chục tiếng đồng hồ chỉnh sửa để các “nguyên liệu” thật sự ăn nhập, tạo nên một bức ảnh hoàn chỉnh.

Khoảnh khắc cuộc sống qua kỹ xảo ảnh kinh ngạc ảnh 1

Bức “Thai nghén mùa đông”.

Khoảnh khắc cuộc sống qua kỹ xảo ảnh kinh ngạc ảnh 2

“Đi con đường của chính bạn”.

Khoảnh khắc cuộc sống qua kỹ xảo ảnh kinh ngạc ảnh 3

“Lở đất”.

Khoảnh khắc cuộc sống qua kỹ xảo ảnh kinh ngạc ảnh 4

“Guitar điện”.

Khoảnh khắc cuộc sống qua kỹ xảo ảnh kinh ngạc ảnh 5

“Trôi dạt”.

Khoảnh khắc cuộc sống qua kỹ xảo ảnh kinh ngạc ảnh 6

“Che phủ”.

Khoảnh khắc cuộc sống qua kỹ xảo ảnh kinh ngạc ảnh 7

“Mùa thu thay lá”.

Khoảnh khắc cuộc sống qua kỹ xảo ảnh kinh ngạc ảnh 8

“Ngôi nhà di động”.

Khoảnh khắc cuộc sống qua kỹ xảo ảnh kinh ngạc ảnh 9

“Mài giũa kim cương”.

Khoảnh khắc cuộc sống qua kỹ xảo ảnh kinh ngạc ảnh 10

“Kiến trúc hình dấu hỏi”.

Khoảnh khắc cuộc sống qua kỹ xảo ảnh kinh ngạc ảnh 11

“Ngã rẽ thẳng đứng”.

Khoảnh khắc cuộc sống qua kỹ xảo ảnh kinh ngạc ảnh 12

“Thành phố khóa kéo”.

Khoảnh khắc cuộc sống qua kỹ xảo ảnh kinh ngạc ảnh 13

“Cắt và gập”.

Khoảnh khắc cuộc sống qua kỹ xảo ảnh kinh ngạc ảnh 14

Giờ nghỉ giải lao của những công nhân làm đường.

Khoảnh khắc cuộc sống qua kỹ xảo ảnh kinh ngạc ảnh 15

“Trên và dưới”.

Khoảnh khắc cuộc sống qua kỹ xảo ảnh kinh ngạc ảnh 16

“Tan vỡ”.

Khoảnh khắc cuộc sống qua kỹ xảo ảnh kinh ngạc ảnh 17

Cứu vãn.

Khoảnh khắc cuộc sống qua kỹ xảo ảnh kinh ngạc ảnh 18

Lối đi bế tắc.

Theo Theo Dân Trí/ Daily Mail
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.