Không có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên 'hạn chế tham vọng hạt nhân'

Không có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên 'hạn chế tham vọng hạt nhân'
TPO - Trên đây là nhận định của giới chức Mỹ sau khi hàng loạt những động thái xung quanh chương trình hạt nhân và tên lửa gần đây của Triều Tiên bị các chuyên gia phân tích, mổ xẻ.

Theo Đài NHK, một nhóm nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ hôm 29/9 cho Triều Tiên có thể đang cải tiến 1 sà lan được dùng trong thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLMB).

Theo đó, kết quả phân tích hình ảnh thu được từ vệ tinh của một xưởng đóng tàu hải quân ở Nampo thuộc bờ biển phía Tây của Triều Tiên, cho thấy sà lan nói trên không di chuyển, nhưng trong 5 tháng qua tại đây dường như diễn ra hoạt động xây dựng.

Phân tích cũng cho biết bức ảnh chụp ngày 1/9 cho thấy sà lan được che phủ bằng bạt hoặc lưới. Còn hình ảnh chụp ngày 21/9 cho thấy ở mạn Đông của sà lan có 1 cần cẩu quay.

Nhóm nghiên cứu của Đại học Johns Hopkins cho rằng Bình Nhưỡng đang đẩy nhanh việc phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Trong khi đó, tờ New York Times ngày 30/9 đưa tin cho biết, Triều Tiên có thể đang tự sản xuất một loại nhiên liệu tên lửa đặc biệt dùng cho tên lửa đạn đạo tầm xa.

Theo tờ báo này, các nhà nghiên cứu tin rằng Triều Tiên đang sản xuất loại nhiên liệu có tên UDMH tại một nhà máy ở Hamhung, phía Đông nước này.

Tờ New York Times cũng đăng hình ảnh nhà máy chụp từ vệ tinh, cho thấy một số vật thể dường như là các hồ chứa nước thải từ việc sản xuất nhiên liệu.

New York Times trích lời một chuyên gia nói rằng nếu Triều Tiên đang tự sản xuất nhiên liệu thì lệnh cấm sẽ hầu như không có hiệu quả.

Theo Theo NHK
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.