Không kích IS, liên minh làm chết 52 dân thường

Tổ chức theo dõi nhân quyền ở Syria cáo buộc những cuộc không kích IS do liên minh Mỹ dẫn đầu thực hiện đã làm thiệt mạng 52 dân thường.
Hơn 2.200 người đã chết ở Syria trong tháng 4 - Ảnh: Alsiasi
Hơn 2.200 người đã chết ở Syria trong tháng 4 - Ảnh: Alsiasi

Tổ chức theo dõi nhân quyền ở Syria ngày 2-5 cho biết các thường dân này thiệt mạng ở miền bắc Syria. Tuy nhiên Lầu Năm Góc nói chưa thể khẳng định thông tin này.

Cùng với thông tin về 52 dân thường thiệt mạng, tổ chức này cũng thông tin về tình trạng bạo lực chết chóc ở các khu vực khác tại Syria. Trong đó có vụ tấn công bằng rocket hôm thứ bảy (2-5) đã làm chết 15 dân thường và làm bị thương hàng chục người khác tại Aleppo.

Giám đốc tổ chức này, ông Rami Abdel Rahman, cho biết các cuộc không kích của liên minh chống IS diễn ra vào sáng ngày thứ 6 (1-5) tại khu làng Birmahle ở Aleppo đã làm 52 người thiệt mạng. Trong số đó có tới 7 trẻ em.

Ông Rami cũng cho biết số thương vong còn có thể tăng vì lực lượng cứu hộ đang tìm cách giải cứu cho 13 người khác đang còn mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Vào thời điểm các đợt không kích diễn ra, lực lượng người Kurd và lực lượng nổi dậy Syria đang giao tranh với các phiến quân IS ở khu vực thị trấn cách làng Birmahle khoảng 2km.

“Không có tên lính IS nào bị giết” trong các đợt không kích tại Birmahle, ông Abdel Rahman nói. Cũng theo ông, ngôi làng chỉ toàn dân thường sinh sống, không hề có IS.

Đại tá Patrick Ryder, phát ngôn viên Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, cho rằng “chưa có thông tin để củng cố cho những cáo buộc nói rằng các cuộc không kích của liên minh làm dân thường thiệt mạng. Tuy nhiên chúng tôi vẫn sẽ nghiêm túc xem xét những cáo buộc đó và tiếp tục điều tra thêm”.

Theo Theo xahoi.com.vn
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.