Không quân Anh hộ tống máy bay chở khách vì nghi có bom

(Ảnh: Guardian)
(Ảnh: Guardian)
TPO - Một chiếc máy bay chở khách của hãng Qatar Airways số hiệu QR023 vừa được máy bay Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh hộ tống tới sân bay Manchester, sau khi phi công cảnh báo có thiết bị nghi là bom trên máy bay. 

Hãng Qatar Airways cho biết, máy bay chở theo 269 hành khách và 13 thành viên phi hành đoàn, khởi hành từ thủ đô Doha (Qatar).

Cảnh sát trưởng Manchester John O’Hare cho biết: “Một máy bay đã được Không quân Hoàng gia Anh hộ tống vào sân bay Manchenster sau khi nhận được thông báo từ phi công rằng, có thiết bị khả nghi trên máy bay. Chúng tôi không biết chắc mối đe dọa này có thật hay không, nhưng chúng tôi phải đối phó tình huống này. Sự an toàn của các hành khách và phi hành đoàn là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi”, ông O’Hare nói.

Josh Hartley, một hành khách trên máy bay, cho biết, ông đã thấy cảnh máy bay Không quân Hoàng gia Anh bên ngoài cửa sổ và cả lực lượng vũ trang đang chờ đợi tại đường băng, khi máy bay hạ cánh.

Không quân Anh hộ tống máy bay chở khách vì nghi có bom ảnh 1

Người đàn ông bị áp giải ra khỏi máy bay

Theo Dailystar, một người đàn ông bị cảnh sát hộ tống ra khỏi máy bay sau khi hăm dọa có bom.

Một người dùng Twitter đã cho đăng tải bức ảnh người đàn ông mặc áo xanh giơ hai tay lên đầu, bị áp giải ra khỏi máy bay.

“Hãng hàng không Qatar Airways xác nhận, chuyến bay QR23 từ Doha tới Manchester đã hạ cánh an toàn tại sân bay Manchester sớm hơn dự kiến. 13 thành viên phi hành đoàn và 269 hành khách có mặt trên chuyến bay. Phi hành đoàn nhận được đe dọa về thiết bị khả nghi trên máy bay, đã lập tức cảnh báo nhà chức trách Anh", theo hãng Qatar Airways

Theo Theo Daily Star
MỚI - NÓNG