Khủng bố ở London: 10 người chết, 55 người bị thương

Cảnh sát tuần tra trên cầu London ngày 4/6 sau vụ tấn công. Ảnh: Getty Images.
Cảnh sát tuần tra trên cầu London ngày 4/6 sau vụ tấn công. Ảnh: Getty Images.
TP - Theo báo cáo mới nhất của bà Cressida Dick, Cảnh sát trưởng London, có 10 người thiệt mạng (trong đó có 3 tên khủng bố bị bắn chết tại hiện trường), 55 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố ở London tối 3/6 (tức sáng sớm 4/6 giờ Việt Nam).

Theo ông Mark Rowley, người đứng đầu lực lượng chống khủng bố Anh, cảnh sát nhận được thông tin đầu tiên về vụ lao xe trên cầu London vào lúc 22h8 và họ đã tiêu diệt 3 tên khủng bố lúc 22h16. Ông cho hay, những kẻ tấn công lái chiếc xe tải màu trắng lao vào hơn 20 người đang đi dạo trên cầu London, sau đó bỏ xe, chạy về phía các quán bar đông đúc tại khu chợ Borough gần đó, đâm dao loạn xạ.

Ba kẻ tấn công, mặc áo khoác giả cài bom tự sát, hét lên “Đây là vì Allah” khi dùng dao săn dài 25 cm tấn công khách tại các quán bar, nhà hàng gần cầu London. Một nhân chứng nhìn thấy một người đàn ông da sẫm màu bình thản đâm một nạn nhân ba lần, trong khi một người khác chứng kiến một nạn nhân bị đâm vào mặt.

Cơ quan Cấp cứu London cho biết đã đưa gần 50 người bị thương tới 5 bệnh viện trong thành phố. Đây là vụ tấn công khủng bố thứ 3 trong vòng ba tháng tại Anh. Nước Anh được đặt trong tình trạng báo động cao độ sau vụ đánh bom tự sát tại buổi biểu diễn ca nhạc ở nhà thi đấu Manchester tối 22/5 khiến 22 người thiệt mạng.

Theo ABC News, một người đi trên cầu London đã nhảy xuống sông để tránh vụ lao xe của ba tên khủng bố; hiện chưa rõ số phận người này. Một phụ nữ chứng kiến vụ khủng bố đã quay clip và đưa lên Twitter. Theo clip này, trong số người bị thương có một nhà báo tên là Geoff Ho, đi loạng choạng, tay ôm cổ để ngăn máu chảy từ vết thương.

Đoạn clip cũng cho thấy, khách hàng trong quán rượu ném ghế và kính vào kẻ tấn công. Một người chứng kiến cũng quay được đoạn clip cảm động giữa một cặp đôi; cô gái tuyệt vọng bên người yêu bị thương. “Hãy ở lại bên em nhé, em yêu anh”, cô nói. Cô gái nắm tay người yêu, ngồi cạnh anh chờ nhân viên cứu thương tới.

Theo The Sun, một lái xe tên Chris được ca ngợi như người hùng khi anh lao xe của mình vào xe của bọn khủng bố. Anh kể: “Lúc đó, tôi nói với hành khách trên xe rằng, tôi sẽ lao tới hạ gục bọn chúng. Tôi lập tức quay xe và lao về phía một trong ba kẻ khủng bố nhưng tên này kịp tránh sang một bên. Sau đó, cảnh sát cầm dùi cui ập đến và khống chế ba kẻ tấn công. Có hàng trăm người đang tập trung tại khu vực ấy lúc đó. Tôi hét lên và  bảo mọi người chạy càng nhanh càng tốt”.

Trong số người bị thương có một sĩ quan cảnh sát giao thông Anh. Anh  là một trong những người đầu tiên xuất hiện tại hiện trường  khi  nhận được lời  kêu gọi giúp đỡ của người dân và bị bọn tấn công đâm vào mặt. Một người đàn ông 32 tuổi được cho là đã bị hôn mê sau khi bị một trong những kẻ tấn công đánh vào mặt. Một số tờ báo đưa tin, Oliver Dowling nói rằng, người đó là anh trai cô đến từ New Zealand, bị đâm vào mặt, cổ và dạ dày nhưng đã hồi phục sau ca phẫu thuật kéo dài bốn giờ.

Bầu cử vẫn diễn ra đúng lịch

Sáng 4/6, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, nước Anh vừa phải trải qua cuộc tấn công khủng bố thứ 3 trong vòng 3 tháng; trước đó là vụ đánh bom ở Manchester Arena cuối tháng 5 và vụ lao xe trên cầu Westminster hồi tháng 3.  Bà nói rằng, các vụ tấn công đều liên quan “hệ tư tưởng độc ác của Hồi giáo cực đoan”. Mức độ đe dọa khủng bố vẫn còn ở mức “nghiêm trọng”, nghĩa là một cuộc tấn công khác là “rất có khả năng xảy ra”.

Thủ tướng Anh đề nghị cộng đồng quốc tế tăng cường kiểm soát chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan trên Internet, không tạo điều kiện để những kẻ khủng bố có không gian hoạt động an toàn trên mạng.

Bà May tuyên bố, các cuộc vận động tranh cử sẽ được tái khởi động ngày 5/6. Cuộc tổng tuyển cử tại Anh vẫn sẽ diễn ra đúng lịch vào ngày 8/6 tới.

Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định, vụ tấn công khủng bố ở London cho thấy đã đến lúc dừng sự thay đổi mang tính chính trị để chuyển sang bảo vệ an ninh, an toàn cho người dân; nếu không, tình hình sẽ tồi tệ hơn. Tổng thống Mỹ cho rằng, Thị trưởng London không nên trấn an người dân bằng câu nói “không có lý do để báo động”.

Chưa thấy nạn nhân người Việt

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh đã liên lạc với các cơ quan chức năng sở tại, Hội Người Việt Nam tại Anh… và được biết tính tới đêm 4/6, không có thông tin về người Việt thương vong trong các vụ tấn công ở London. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã chỉ đạo Đại sứ quán tiếp tục theo dõi sát vụ việc, sẵn sàng các biện pháp bảo hộ khẩn cấp trong trường hợp có công dân Việt Nam là nạn nhân của các vụ tấn công.  

Tổng đài Bảo hộ công dân +84981848484 và đường dây bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Anh +447713181501 được mở 24/24h, sẵn sàng tiếp nhận thông tin, hỗ trợ kịp thời các yêu cầu khẩn cấp trong trường hợp công dân Việt Nam gặp khó khăn.            

Bình Giang

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.