Kiev từ chối đề nghị ngừng bắn, siết vòng vây quân ly khai

Lính Ukraine ở Donetsk hôm 9/8
Lính Ukraine ở Donetsk hôm 9/8
TPO - Quân đội Ukraine hôm nay từ chối đề nghị ngừng bắn do phe ly khai miền đông đưa ra, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại đây.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên quân đội Ukraine, Andriy Lysenko cho biết, cách duy nhất để đi đến ngừng bắn là phe ly khai phải “hạ vũ khí và đầu hàng”. Theo Reuters, quân đội Ukraine hiện đang tiếp tục siết chặt vòng vây ở Donetsk, căn cứ lớn của phe ly khai miền đông. Nhiều nhân chứng cho biết giao tranh đã diễn ra dữ dội trong suốt buổi sáng hôm nay.

Trước đó, lãnh đạo nước Cộng hoà Donetsk tự phong đã đề nghị Kiev chấp thuận ngừng bắn nhằm tránh thảm hoạ nhân đạo ở Donestk và các thành phố khác ở miền đông Ukraine. Phe ly khai mặc dù vậy tuyên bố, sẽ chiến đấu tới cùng nếu Kiev tiếp tục chiến dịch quân sự tại đây.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel về tình hình cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Hai nhà lãnh đạo thống nhất cảnh báo Nga không nên lợi dụng lý do nhân đạo để đưa quân vào Ukraine. 


Ông Obama và bà Merkel cho biết, Nga sẽ phải hứng chịu thêm các lệnh trừng phạt mới nếu tiếp tục can thiệp vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.