Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát

Kinh tế Mỹ đối mặt với nguy cơ lạm phát
Trong tháng 3, chỉ số giá tiêu dùng tăng cao nhất trong vòng 5 tháng trở lại đây. Đây là dấu hiệu chứng tỏ nguy cơ lạm phát ngày càng rõ rệt, đe dọa tốc độ tăng trưởng nền kinh tế Mỹ.

Chỉ số giá tiêu dùng đối với một số sản phẩm thiết yếu như xăng dầu, thực phẩm, bất động sản cũng như chi phí khám chữa bệnh và bảo hiểm đã tăng 0,6%, nhanh hơn dự kiến và cao hơn mức 0,4% của tháng 2. 

Điều này sẽ buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tiếp tục tăng lãi suất ngắn hạn để giảm áp lực lạm phát. 

Trước đó, FED đã cảnh báo về nguy cơ lạm phát đối với nền kinh tế Mỹ và vấn đề điều chỉnh chính sách tăng lãi suất ngay lập tức đã trở thành đề tài tranh luận gay gắt trong nội bộ giới chức ngân hàng nước này.

Dự kiến, vào ngày 3/5 tới, FED sẽ tăng lãi suất tiền gửi ngắn hạn lên 3% so với mức 2,75% như hiện nay. Tuy nhiên, các nhà quan sát nhận định rằng mức tăng nhanh của chỉ số giá tiêu dùng sẽ thôi thúc FED điều chỉnh việc tăng lãi suất nhằm ngăn chặn lạm phát và duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định của nền kinh tế.

MỚI - NÓNG