Lại không kích nhầm đám cưới, 30 người thiệt mạng

Cảnh đổ nát ở Yemen do giao tranh khốc liệt giữa phiến quân Houthi và lực lượng chính phủ.
Cảnh đổ nát ở Yemen do giao tranh khốc liệt giữa phiến quân Houthi và lực lượng chính phủ.
TPO - Theo CNN hôm nay, 8/10, liên quân do Ả-rập dẫn đầu không kích nhầm một đám cưới ở thị trấn Sanabani, tỉnh Dhamar, tây nam Yemen khiến ít nhất 30 người thiệt mạng.

Các vụ đánh bom diễn ra trong khu vực bị phiến quân Houthi chiếm đóng, theo nhà chức trách địa phương.

Bệnh viện địa phương quá tải vì có quá nhiều nạn nhân. Giới chức địa phương cho biết thêm số người thiệt mạng còn tăng cao hơn nữa vì nhiều người vẫn bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Yemen đang chứng kiến cuộc xung đột gay gắt giữa phiến quân Houthi và lực lượng chính phủ. 

Kể từ tháng 3 vừa qua, liên minh do Ả-rập dẫn đầu bắt đầu tiến hành không kích vào những khu vực bị Houthi chiếm đóng tại Yemen theo đề nghị của Tổng thống Abd Rabbo Mansour Hadi.

Hiện liên quân Ả-rập vẫn chưa có bình luận gì về vụ việc.

Tuần trước, ngày 28/9, liên quân Ả-rập cũng ném bom nhầm một đám cưới ở làng Wahijah, tỉnh Taiz, tây nam Yemen khiến 131 người thiệt mạng, trong đó có 8 trẻ em.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.