Lại xả súng kinh hoàng phía nam Paris, 1 cảnh sát thiệt mạng

Cảnh sát có mặt tại hiện trường
Cảnh sát có mặt tại hiện trường
TPO - Một vụ xả súng lại xảy ra tại phía nam Paris vào sáng nay khiến 1 nữ cảnh sát thiệt mạng và 1 nam đồng nghiệp khác bị thương. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi vụ thảm sát tại một tòa báo khiến 12 người chết và hàng chục người bị thương.  

Theo tờ Le Parisien (Pháp), vụ việc xảy ra vào khoảng 8h10 hôm nay (8/1) tại 101 đường Pierre-Brossolette, Montrouge, phía nam Paris.

Theo nguồn tin ban đầu, hai cảnh sát tới hiện trường sau khi nhận được tin báo về một vụ tai nạn giao thông. Khi tới hiện trường, cảnh sát bị hai tay súng bất ngờ tấn công bằng súng trường.

Sau khi nổ súng bắn hạ hai cảnh sát, một nghi phạm đã tẩu thoát trên chiếc ô tô Clio màu trắng. Nghi phạm này được cho là mang theo áo giáp chống đạn, súng lục và súng trường. Nghi phạm còn lại chạy bộ và bị bắt gần hiện trường

Nạn nhân là nữ cảnh sát giao thông, 25 tuổi và nam đồng nghiệp nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernad Cazeneuve đã xác nhận vụ việc và đang trên đường tới hiện trường, theo Telegraph.

Vụ nổ súng này xảy ra chỉ một ngày sau vụ xả súng tại trụ sở tạp chí châm biếm Charlie Hebdo ở thủ đô Paris, làm 12 người - trong đó có 2 cảnh sát - thiệt mạng. Hai trong số 3 nghi phạm đã bỏ trốn. 

Các nhà chức trách khẳng định, vụ tấn công này không có liên quan tới vụ thảm sát tại Charlie Hebdo.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.