Lại xảy ra động đất rung chuyển ở Ecuador

Nạn nhân động đất ở Ecuador nhận hàng cứu trợ
Nạn nhân động đất ở Ecuador nhận hàng cứu trợ
TPO - Theo Reuters, một trận động đất mạnh 6 độ richter vừa xảy ra tối ngày 21/4 ở ngoài khơi bờ biển Ecuador.

Tâm chấn động đất cách Portoviejo 100km về phía tây bắc và ở độ sâu 10km, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại và không có cảnh báo sóng thần.

Trước đó chưa đầy 1 tuần, ngày 16/4, một trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra ở ven biển phía tây nước này khiến 587 người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương.

Thảm họa khiến người dân Ecuador đang rơi vào cảnh khốn cùng. Ông Galo Garcia, một luật sư 65 tuổi đang xếp hàng chờ đợi nhận hàng cứu trợ ở ngôi làng ven biển San Jacinto, cho biết: “Chúng tôi đang cố gắng để tồn tại. Chúng tôi cần thức ăn”.

Chính phủ đang gấp rút gửi hàng cứu trợ đến những thị trấn chính và lập những khu trú ẩn tạm thời cho 25.000 người tại các sân vận động, sân bay. Tuy nhiên, đường xá bị tàn phá nặng nề gây cản trở các hoạt động cứu hộ.

Hôm qua, 21/4, Tổng thống Ecuador, ông Rafael Correa cho biết, nước này sẽ tạm thời tăng một số loại thuế, bán tài sản và phát hành trái phiếu nhằm tái thiết lại đất nước sau trận động đất kinh hoàng.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.