Lạm phát ở Anh tăng ở mức 1,9%

Lạm phát ở Anh tăng ở mức 1,9%
Việc tăng giá vé máy bay, thực phẩm và xăng dầu đã đẩy mức lạm phát trong tháng Ba ở Anh lên 1.9% - cao nhất từ 7 năm qua. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cao hơn 0,3% so với tháng Hai.

Sự tăng này đưa tỷ lệ lạm phát thường niên lên đến mức cao nhất kể từ tháng Ba 1998 khi lạm phát ở Anh là 2,1%. Định mức chính phủ đặt ra cho lạm phát năm nay là 2%.

Nguyên nhân quan trọng cho việc tăng lạm phát là giá vé máy bay tăng, thực phẩm tăng cũng như giá xăng dầu cũng tăng.

Mức tăng tháng qua cao hơn so với dự đoán của nhiều nhà phân tích, những người ước đoán mức lạm phát sẽ là 1.7%.

MỚI - NÓNG