Lãnh đạo đối lập Đài Loan thăm Trung Quốc

Lãnh đạo đối lập Đài Loan thăm Trung Quốc
Ông Liên Chiến - Lãnh đạo Quốc Dân Đảng, là phe đối lập tại Đài Loan - đã tới Trung Quốc trong chuyến thăm mang tính lịch sử kéo dài 8 ngày tới 4 thành phố.

Ông Liên Chiến dự kiến sẽ gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào vào thứ Sáu này.

Đây là lần đầu tiên lãnh đạo của Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản gặp gỡ kể từ khi phe Quốc Dân Đảng chạy sang Đài Loan sau khi thất trận trong cuộc nội chiến tại Trung Quốc vào năm 1949.

Những người chỉ trích nói ông Liên Chiến, người sẽ từ chức trong năm nay, coi cuộc viếng thăm này là một cơ hội để đảm bảo di sản chính trị của mình.

Phóng viên BBC, Caroline Gluck, tại Đài Bắc nói trước khi ông Liên Chiến bay đi Trung Quốc, đã có những cảnh hỗn loạn tại phi trường khi những người ủng hộ và những người phản đối đụng độ.

Ít nhất 2 người bị thương vì ẩu đả và được đưa tới bệnh viện. Trong cuộc đụng độ, người của hai bên đã dùng tới pháo, trứng, chai nước và gậy gộc làm vũ khí đánh nhau.

MỚI - NÓNG