Lãnh đạo phe đối lập Nga bị ám sát: Nga-phương Tây căng thẳng

Người dân Nga đặt hoa và nến tưởng niệm tại nơi cựu Phó Thủ tướng Boris Nemtsov bị bắn chết. Ảnh: Getty Images
Người dân Nga đặt hoa và nến tưởng niệm tại nơi cựu Phó Thủ tướng Boris Nemtsov bị bắn chết. Ảnh: Getty Images
TP - Vụ lãnh đạo phe đối lập Nga, cựu Phó Thủ tướng Boris Nemtsov, bị bắn chết tối 27/2 ở trung tâm Mátxcơva không chỉ gây chấn động nước Nga mà còn khiến mối quan hệ Nga-phương Tây vốn căng thẳng càng thêm trầm trọng, tạp chí Mỹ National Interest nhận định. 

Phe đối lập Nga cáo buộc Kremlin dính líu vụ việc, còn Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói rằng, ông Nemtsov bị sát hại vì ông này định tiết lộ bằng chứng về sự dính líu của Nga trong cuộc xung đột giữa phe ly khai với chính quyền Kiev, hãng tin Anh Reuters đưa tin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn đến gia đình ông Nemtsov và ra lệnh cho Ủy ban Điều tra Liên bang, Bộ Nội vụ, Cơ quan An ninh Quốc gia tổ chức đội điều tra vụ ám sát. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói: “Tổng thống Putin nhận định rằng, vụ ám sát tàn bạo này có tất cả dấu hiệu một vụ giết thuê và hoàn toàn mang tính chất khiêu khích”. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật làm hết sức mình để tìm ra thủ phạm. 

Cơ quan điều tra Nga cho biết, đang xác minh động cơ sát hại ông Nemtsov, như mưu đồ gây mất ổn định đất nước, chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan, khủng hoảng Ukraine, vấn đề liên quan đời tư nạn nhân... Ủy ban Điều tra nói họ đang làm rõ có phải ông Nemtsov bị giết như một “nạn nhân hy sinh cho những kẻ không từ bất cứ thủ đoạn nào nhằm đạt mục đích chính trị” hay không. Họ cũng xem xét những “thù hằn cá nhân” trong đời tư của ông Nemtsov. Báo chí Nga đề cập bạn gái 23 tuổi của ông Nemtsov, vốn là người mẫu Ukraine.

“Âm mưu gây rối loạn”

Lãnh đạo phe đối lập Nga bị ám sát: Nga-phương Tây căng thẳng ảnh 1 Ông Boris Nemtsov sinh năm 1959, là Phó Thủ tướng Nga và thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia giai đoạn 1997- 1998. Ảnh: Moscow Times
Tổng thống Cộng hòa Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov tuyên bố trên trang Instagram: “Không nghi ngờ gì rằng vụ giết Nemtsov do cơ quan mật vụ phương Tây tổ chức, qua đó cố gắng bằng mọi cách tạo xung đột nội bộ ở nước Nga”. Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev cũng cho rằng, vụ sát hại nhằm gây bất ổn ở Nga. “Đó là một mưu đồ đẩy tình hình phức tạp, có thể gây rối loạn đất nước”, hãng tin Nga Interfax dẫn lời ông Gorbachev. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov cũng nhất trí với quan điểm trên.

Tuy nhiên, truyền thông phương Tây nhấn mạnh khả năng ông Nemtsov là nạn nhân một vụ thanh trừng đối lập. Nhiều tờ báo Mỹ, Anh như New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, The Guardian… tường thuật vụ sát hại diễn ra chỉ vài giờ sau một cuộc phỏng vấn ông Nemtsov trên đài phát thanh, trong đó ông chỉ trích nhiều chính sách của Tổng thống Putin. Hôm trước đó, ông Nemtsov dẫn đầu một cuộc biểu tình phản đối hoạt động của Nga tại Ukraine và khủng hoảng kinh tế trong nước. Ông Nemtsov cũng thường xuyên phê phán sự yếu kém của chính quyền, nạn tham nhũng lan tràn và chính sách đối với Ukraine. 

Tổng thống Mỹ Barack Obama lên án vụ sát hại ông Nemtsov, đồng thời kêu gọi chính quyền Nga nhanh chóng điều tra vụ ám sát một cách minh bạch, đảm bảo những kẻ thủ ác phải chịu trách nhiệm trước công lý. Thủ tướng Đức Angela Merkel ca ngợi sự can đảm của ông Nemtsov và hối thúc Tổng thống Nga đưa kẻ giết người ra trước công lý. Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đều lên án vụ giết hại ông Nemtsov, Daily Mail đưa tin. Phe đối lập Nga tuyên bố đó là một “vụ ám sát mang động cơ chính trị”, và tổ chức một cuộc tuần hành lớn tại trung tâm Mátxcơva ngày 1/3.

Hãng tin Nga Sputnik ngày 1/3 đưa tin, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã điện đàm với Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden; hai nhà lãnh đạo cùng bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ sát hại chính trị gia đối lập Nga. 

Kênh truyền hình Nga REN ngày 28/2 đưa tin, cảnh sát đã tìm được chiếc ôtô Lada Priora màu trắng chở hung thủ bắn chết ông Boris Nemtsov ở trung tâm Mátxcơva. Cảnh sát xác định được chiếc xe này sau khi nghiên cứu hình ảnh lấy từ camera giám sát trên đường.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.