Lào bổ nhiệm quyền Bộ trưởng Quốc phòng

Vụ tai nạn máy bay làm nhiều lãnh đạo cấp cao Lào thiệt mạng hôm 17.5. Ảnh: THX/TTXVN
Vụ tai nạn máy bay làm nhiều lãnh đạo cấp cao Lào thiệt mạng hôm 17.5. Ảnh: THX/TTXVN
Hãng thông tấn chính thức KPL của Lào ngày 3/6 đưa tin, Thứ trưởng Quốc phòng, Tướng Sengnouane Xayalath đã được bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng, thay Tướng Douangchay Phichit.

Việc bổ nhiệm Tướng Xayalath diễn ra sau vụ tai nạn máy bay thương tâm ngày 17/5 tại tỉnh Xieng Khouang (Xiêng Khoảng) làm 16 người thiệt mạng, trong đó có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Douangchay Phichit cùng phu nhân, Bộ trưởng Bộ Công an Thongbanh Sengaphone, Trưởng Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Cheuang Sombounkhan và Đô trưởng Viêng Chăn Sukan Mahalad.

Phát biểu trong buổi lễ nhậm chức của Tướng Xayalath, diễn ra tại Bộ Quốc phòng, Phó Chủ tịch nước Bounnhang Vorachit đã chỉ thị cho Tướng Sengnouane tăng cường công tác quốc phòng, củng cố ban lãnh đạo của bộ và huấn luyện về tư tưởng chính trị cho các binh sĩ.

Trước đó, Phó Đô trưởng Viêng Chăn Somvanday Nathavong đã được bổ nhiệm làm quyền Đô trưởng, trong khi Phó Trưởng Ban Tuyên huấn trung ương cũng được bổ nhiệm làm quyền Trưởng Ban, và Thứ trưởng Bộ Công an, Tướng Lục quân Somkeo Silavong làm quyền Bộ trưởng bộ này.

Theo Theo TTXVN/Tin tức
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.