Lễ tang Giáo Hoàng được ấn định vào chiều nay

Lễ tang Giáo Hoàng được ấn định vào chiều nay
(TPO) 15 giờ 30 (giờ Hà Nội) hôm nay (4/4), các Hồng y giáo chủ sẽ họp tại Cung điện Apostolic (Vatican) để ấn định chính thức ngày đưa tang Giáo hoàng.

Theo quy định của Vatican, tang lễ của Giáo hoàng phải cử hành trong vòng 4 - 6 ngày kể từ khi Ngài qua đời. Khoảng thời gian đó là  từ thứ Tư đến thứ  Sáu tuần này.

Đây sẽ là cuộc họp đầu tiên trong một loạt các phiên họp hàng ngày để giải quyết các công việc hàng ngày của Giáo hội và chuẩn bị cho cuộc bầu chọn Giáo hoàng mới. Các Hồng y giáo chủ sẽ mở di chúc của cố Giáo hoàng và tuyên thệ giữ bí mật. Những cuộc họp sơ bộ này sẽ  tạo cơ hội  nâng cao nhận thức chung  về mô hình và tương lai cho Giáo hội.

Phiên họp kín để bầu chọn Giáo hoàng mới sẽ được diễn ra  sau khi Giáo hoàng qua đời từ 15 - 20 ngày. 

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.