LHQ cam kết nâng cao năng lực, vị thế cho phụ nữ

LHQ cam kết nâng cao năng lực, vị thế cho phụ nữ
TP - Nhân Ngày Quốc tế phụ nữ, ông Ban Ki Moon đã phát đi thông điệp đầu tiên trên cương vị Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ).
LHQ cam kết nâng cao năng lực, vị thế cho phụ nữ ảnh 1
Phụ nữ Ấn Độ tham dự hội thảo nâng cao năng lực cho phụ nữ

Ông Ban Ki Moon nhấn mạnh: “Việc nâng cao năng lực, vị thế cho phụ nữ không chỉ là mục tiêu mà còn là điều kiện để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người trên hành tinh”.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh thế giới năm 2005, các nhà lãnh đạo một lần nữa khẳng định rằng bình đẳng giới và quyền con người là yếu tố căn bản để thúc đẩy phát triển, hòa bình và an ninh toàn cầu.

Tuy nhiên, theo Tổng thư ký LHQ, thế giới vẫn còn chặng đường rất dài ở phía trước để biến ý tưởng trên thành hiện thực vì vẫn còn rất nhiều phụ nữ bị đối xử phân biệt.

Ông Ban Ki Moon cho rằng điều tồi tệ nhất là tình trạng bạo hành với phụ nữ và trẻ em gái vẫn tiếp tục, không hề suy giảm ở mọi châu lục, mọi quốc gia và mọi nền văn hóa.

Cuối cùng Tổng thư ký LHQ tuyên bố: “Tôi cam kết làm tất cả những gì có thể để đảm bảo rằng điều đó (nâng cao năng lực, vị thế cho phụ nữ) sẽtrở thành hiện thực – không chỉ trong Ngày Quốc tế phụ nữ mà hàng ngày”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.