Liên Hợp Quốc lên án IS phá hoại di sản cổ đại

Hình ảnh được cho là của một phiến quân IS đang tàn phá di tích thành phố cổ Nimrud
Hình ảnh được cho là của một phiến quân IS đang tàn phá di tích thành phố cổ Nimrud
TPO - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon lên án sự tàn phá của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đối với thành phố lịch sử Nimrud, và cảnh báo hành động như vậy cấu thành một tội phạm chiến tranh.

Hãng Tass sáng nay, ngày 7/3, dẫn thông báo của Cơ quan báo chí Liên Hợp Quốc cho biết: “Tổng thư ký cực lực lên án hành động khủng bố liên tiếp của IS, trong đó có chiến dịch phá hủy di sản văn hóa ở Iraq. Mới nhất là các vụ tấn công của IS nhằm với các di tích khảo cổ của thành phố Nimrud cổ đại”.

“Việc phá hủy có chủ tâm của IS đối với di sản văn hóa chung của nhân loại là một tội ác chiến tranh, biểu hiện cho hành động tấn công vào tất cả nhân loại chúng ta”, thông báo của Liên Hợp Quốc nêu rõ.

Vào ngày hôm qua, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã có cuộc gặp Tổng Giám đốc UNESCO, bà Irina Bokova, cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất ở Iraq.

Tổng thư ký kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn hành động phá hủy hệ thống các di tích văn hóa của IS cũng như ngăn chặn việc buôn bán trái phép các giá trị lịch sử văn hóa của nhân loại.

Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo, doanh thu từ việc buôn bán cổ vật của IS cho phép họ tiếp tục thực hiện các hoạt động khủng bố.

Vào hôm qua, ngày 6/3, Bộ Du lịch và Cổ vật Iraq lên tiếng tố cáo IS đã san bằng thành phố Nimrud tồn tại từ thời vương quốc cổ đại Assyria (từ năm 2500-605 trước Công nguyên).

Một quan chức Iraq cho biết chiến dịch phá hủy Nimrud bắt đầu từ trưa 5/3. IS cũng điều động hàng loạt xe tải để vơ vét các cổ vật quý giá ở Nimrud.

Thành phố Nimrud - từng được xem là một trong những “viên ngọc” của vương quốc Assyria - thành lập vào thế kỷ 13 trước Công nguyên, nằm bên bờ sông Tigris và chỉ cách thành phố Mosul lớn thứ hai Iraq khoảng 30km. Mosul bị IS chiếm giữ từ tháng 6/2014.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG