Liên quân phủ nhận tấn công kho vũ khí hóa học của IS

TPO - Quan chức quân đội Syria cho biết liên quân do Mỹ lãnh đạo đã tấn công một kho chứa vũ khí hóa học của IS ở Deir er-Zor (Syria) khiến khí độc tỏa ra trên diện rộng, làm hàng trăm người thiệt mạng. Ngay lập tức, đại diện Trụ sở liên quân quốc tế đã phản bác.

Tờ Sputnik News hôm nay cho biết, đại diện Trụ sở liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu, ông John Dorrian nói rằng liên quân không tấn công vào kho vũ khí hóa học của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

"Người đại diện của Trụ sở liên quân đã đọc thấy tin tức của hãng SANA, theo đó liên quân đã ném bom gần Deir ez-Zor. Điều này là không đúng," Dorrian đã viết trong trang của mình trên Twitter. 

Trước đó, Bộ Quốc phòng Syria cho biết vụ tấn công xảy ra hôm qua (12/4) tại Deir er-Zor (Syria).

Theo mô tả, các máy bay phản lực thuộc liên quân do Mỹ lãnh đạo đã tấn công một kho chứa vũ khí hóa học của IS ở Deir er-Zor vào khoảng 17h30 đến 17h50 (giờ địa phương). Đây được cho là nơi tập trung nhiều chiến binh IS có quốc tịch nước ngoài.

“Đầu tiên, một đám khói trắng tỏa ra, sau đó là khói vàng. Điều này cho thấy sự hiện diện của một số lượng lớn các chất độc hại. Khu vực này bao trùm trong lửa đến tận 22h30’ cùng ngày” – tờ RIA Novosti trích tuyên bố của quân đội Syria.

Cuộc tấn công được cho là đã khiến hàng trăm người thiệt mạng vì dính độc, trong đó có cả dân thường.

“Đây là minh chứng cho thấy lực lượng IS và al-Nusra sở hữu vũ khí hóa học và có khả năng thu thập, sử dụng và vận chuyển nó”, tuyên bố nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 4/4, một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học đã xảy ra tại thị trấn của phe nổi dậy Khan Sheikhoun, tỉnh Idlib (tây bắc Syria), khiến hơn 80 người thiệt mạng.

Vụ tấn công mới nhất xảy ra giữa lúc cuộc chiến chống vũ khí hóa học đang ở trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng, và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vừa có chuyến thăm Moscow để tìm kiếm một giải pháp hòa bình giữa Nga và Mỹ sau vụ chính quyền Tổng thống Trump phóng 59 tên lửa Tomahawk nhằm vào Syria.

Theo Theo Sputnik News, RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).