Liên quân tiến hành 29 cuộc không kích vào IS trong 24 giờ

Khói bốc lên tại Kobani sau khi liên quân không kích ngày 16/1 (Ảnh: Guardian)
Khói bốc lên tại Kobani sau khi liên quân không kích ngày 16/1 (Ảnh: Guardian)
TPO - Mỹ và các nước đồng minh đã tiến hành 29 cuộc không kích nhằm vào lực lượng Tổ chức Nhà nước Hồi giáo Tự xưng (IS) tại Iraq và Syria trong vòng 24 giờ, theo Guardian.   

Các cuộc không kích diễn ra trong khoảng thời gian 24 giờ tính từ ngày 16/1 đến 17/1.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành 16 cuộc không kích vào 7 thành phố tại Iraq mà IS đang nắm quyền kiểm soát. Hàng loạt các cuộc không kích liên tục đã phá hủy nhiều tòa nhà, trụ sở trọng yếu, thiết bị và phương tiện của phiến quân.

Tại Syria, 11 cuộc không kích diễn ra gần thành phố Kobani, phá hủy một xe tăng và chốt chiến đấu của IS. Ngoài ra, các cuộc công kích còn lại tập trung vào các mục tiêu gần thành phố Abu Kamal và Dawr az Zawr.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 17/1, tại Iraq, IS bất ngờ phóng thích khoảng 350 thành viên của bộ tộc thiểu số Yazidi. Lực lượng người Kurd đã đưa họ tới nơi an toàn ở phía bắc Iraq. Đa phần trong số những người được thả là người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em.

Hiện vẫn chưa rõ tại sao nhóm phiến quân lại bất ngờ phóng thích những người này.

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.