Lính bắn tỉa được đào tạo ở Mỹ trở thành 'bộ trưởng chiến tranh' của IS

Tên Gulmurod Khalimov. Ảnh: Getty.
Tên Gulmurod Khalimov. Ảnh: Getty.
Gulmurod Khalimov, một tay súng bắn tỉa được đào tạo tại Mỹ, vừa được chỉ định làm “bộ trưởng chiến tranh” của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), báo New York Post dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Theo New York Post, Khalimov, 41 tuổi và từng là tư lệnh lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Tajikstan, đã thay thế tên Abu Omar al-Shishani trở thành bộ trưởng chiến tranh của IS sau khi tên này bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ.

Báo Iraqi News cũng xác nhận thông tin này, song cho biết IS không chính thức công bố việc bổ nhiệm Khalimov vì lo sợ chúng sẽ trở thành mục tiêu của các đợt không kích mới của liên quân quốc tế.

Được biết, Khalimov đã được đào tạo bài bản về các chiến thuật của lực lượng đặc nhiệm ở cả Nga và Mỹ khi còn là tư lệnh cảnh sát của Tajikstan. Khi còn đương chức, tên này đột nhiên biến mất bí ẩn và được cho là mới trở nên cực đoan hóa gần đây trước khi gia nhập IS từ năm 2015.

Tuần trước, Mỹ đã treo giải 3 triệu USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin giúp Washington bắt được tên Khalimov. Mỹ mô tả Khalimov là thủ lĩnh chính của IS ở Syria và Iraq.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.