Lính cứu hỏa 'đối mặt tử thần' trong tháp chung cư cháy rụi ở London

TPO - Lực lượng cứu hỏa được yêu cầu ghi tên và số hiệu lên mũ trước khi bắt đầu quá trình tìm kiếm nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy tháp Grenfell, để nếu tòa tháp bất ngờ đổ sụp thì thi thể của họ vẫn có thể được xác định nhân thân.
Lính cứu hỏa 'đối mặt tử thần' trong tháp chung cư cháy rụi ở London ảnh 1

Vụ cháy tòa chung cư 24 tầng Grenfell xảy ra hôm 14/6 ở London (Anh) không chỉ là cơn ác mộng đối với các cư dân tòa nhà và toàn thể người dân London, mà còn là nỗi ám ảnh khó quên đối với những "người hùng" của lực lượng cứu hỏa. Ảnh: SWNS

Lính cứu hỏa 'đối mặt tử thần' trong tháp chung cư cháy rụi ở London ảnh 2

Kể từ thời điểm vụ cháy tháp Grenfell bùng phát sáng 14/6 đến nay, đã có hàng trăm lính cứu hỏa được điều đến hiện trường để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân, đồng thời tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Ảnh: EPA

Lính cứu hỏa 'đối mặt tử thần' trong tháp chung cư cháy rụi ở London ảnh 3

Lính cứu hỏa tên Terry, người đã dành 8 tiếng tham gia chữa cháy tại tháp chung cư Grenfell cho biết ông "chưa bao giờ chứng kiến một vụ việc nào như vậy" suốt 27 năm công tác. "Chúng tôi thực sự phải vừa chạy vừa núp dưới khiên chống bạo động của cảnh sát để tiếp cận tòa nhà bởi những mảnh vỡ cháy liên tục rơi xuống", ông kể. "Chỉ có một cầu thang nhỏ và tất cả mọi người cùng phải lao lên. Nó trông như hiện trường vụ khủng bố 11/9." Ảnh: Getty Images

Lính cứu hỏa 'đối mặt tử thần' trong tháp chung cư cháy rụi ở London ảnh 4

Theo Daily Mail, để đảm bảo an toàn, các lính cứu hỏa tham gia nhiệm vụ tìm kiếm buộc phải đeo thiết bị trợ thở (SCBA). Thiết bị này có thể cung cấp không khí sạch cho lực lượng cứu hỏa trong vòng tối đa từ 30 đến 45 phút. Ảnh: AFP

Lính cứu hỏa 'đối mặt tử thần' trong tháp chung cư cháy rụi ở London ảnh 5

Tờ Mirror hôm nay, 17/7 cho biết một nhóm lính cứu hỏa trẻ tuổi đã được các đồng nghiệp lớn tuổi đưa ra khỏi tháp Grenfell sau khi cố gắng lục soát tầng 19 nhưng bất ngờ gặp sự cố. Ảnh: SWNS

Lính cứu hỏa 'đối mặt tử thần' trong tháp chung cư cháy rụi ở London ảnh 6

Chia sẻ trên Twitter, một lính cứu hỏa tên Mick tiết lộ họ được yêu cầu ghi tên và số hiệu lên mũ trước khi bắt đầu quá trình lục soát tòa nhà, để nếu tháp Grenfell bất ngờ đổ sụp thì thi thể của họ vẫn có thể được xác định nhân thân. 

Lính cứu hỏa 'đối mặt tử thần' trong tháp chung cư cháy rụi ở London ảnh 7

Bắt đầu từ hôm qua, 16/6, chó nghiệp vụ đã được điều đến hiện trường để tham gia tìm kiếm. Ảnh: LFB

Lính cứu hỏa 'đối mặt tử thần' trong tháp chung cư cháy rụi ở London ảnh 8

Với trọng lượng thấp hơn và khả năng đánh hơi cao gấp 10 lần con người, chó nghiệp vụ có thể dễ dàng len lỏi vào những ngóc ngách mà lực lượng cứu hỏa khó tiếp cận. Nhằm hạn chế khả năng bị thương bởi các mảnh vỡ hoặc bị bỏng, lực lượng chó nghiệp vụ cũng được trang bị bao chân. Ảnh: Twitter

Lính cứu hỏa 'đối mặt tử thần' trong tháp chung cư cháy rụi ở London ảnh 9

Hiện, cơ quan chức năng xác nhận đã có 30 người thiệt mạng trong vụ cháy tháp Grenfell và 70 người khác vẫn đang mất tích. Ảnh: Mirror

Lính cứu hỏa 'đối mặt tử thần' trong tháp chung cư cháy rụi ở London ảnh 10

Dù đã tiếp cận tới tầng cao nhất của tháp Grenfell, nhưng lực lượng cứu hỏa vẫn chưa thể lục soát tòa nhà một cách kĩ lưỡng vì cấu trúc tháp Grenfell đang rất yếu. Quá trình tìm kiếm thi thể các nạn nhân mất tích do đó cũng sẽ kéo dài nhiều ngày, thậm chí hàng tuần. Ảnh: Reuters

Khoảng lúc hơn 1h sáng ngày 14/6, cảnh sát nhận được tin báo về vụ cháy tòa chung cư cao tầng Grenfell ở khu White City (London, Anh).

Vào thời điểm nói trên, trong tòa nhà có khoảng 600 cư dân, chủ yếu đang say ngủ.

Ngọn lửa được xác định là bùng phát ở tầng 4 rồi nhanh chóng lan rộng, bao trùm tòa nhà 24 tầng chỉ trong vòng 15 phút.

Một quan chức địa phương giấu tên cho biết ngọn lửa lan nhanh khiến nhiều người ở tầng cao không kịp bỏ chạy thoát thân. “Tôi cho rằng các cư dân sống tại 3 tầng trên cùng của tòa nhà đều đã không còn sống sót”, người này cho biết.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.