Linh mục Tây Ban Nha tử vong vì virus Ebola

Thế giới đang nỗ lực ngăn chặn đà lây lan của virus Ebola
Thế giới đang nỗ lực ngăn chặn đà lây lan của virus Ebola
TPO - Linh mục Miguel Pajares, 75 tuổi, đã tử vong tại bệnh viện sau khi được cách li để điều trị vì virus Ebola, Reuters hôm qua đưa tin.

Linh mục Pajares đã được sơ tán khỏi Liberia hôm 7/8 sau khi bị phát hiện nhiễm virus Ebola. Ông Pajares làm việc cho một tổ chức phi chính phủ ở Liberia.

Báo cáo cho biết, ông Pajares đã được cho sử dụng ZMapp, một loại kháng thể có tác dụng thúc đẩy cơ thể sản xuất ra chất kháng lại virus Ebola. Tuy nhiên, ở thời điểm linh mục Pajares qua đời, bệnh viện tại Madrid đã không xác nhận ông đã được điều trị bằng ZMapp.

Đây là loại thuốc do công ty của Mỹ sản xuất nhưng hiệu quả điều trị trong thực tế chưa được xác định.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa qua đã tổ chức một cuộc họp tranh luận về tính đạo đức trong việc sử dụng loại thuốc này.

WHO hôm thứ hai 12/8 cho biết, hiện số nạn nhân của virus Ebola đã lên tới con số 1.013 người. Liberia chiếm số lượng lớn nhất, tiếp theo là Sierra Leone và Guinea.

Washington Post dẫn lời quan chức WHO cho biết, tổ chức này hy vọng sẽ có đủ thuốc đặc trị virus Ebola cho các bệnh nhân vào cuối năm 2014.

Theo Reuters, Washington Post
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.