Lính Triều Tiên đào ngũ, vượt biên giết 4 người Trung Quốc

Biên giới Triều Tiên - Trung Quốc.
Biên giới Triều Tiên - Trung Quốc.
TPO - Bắc Kinh ngày 5/1 đã trao công hàm phản đối với Bình Nhưỡng sau vụ một binh sĩ Triều Tiên đào ngũ đã vượt biên và giết chết 4 người Trung Quốc trong một vụ cướp.

Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh tuyên bố nước này "sẽ xử lý vụ việc theo luật pháp".

  

Động thái trên diễn ra sau khi hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) cùng ngày đưa tin, nhà chức trách Trung Quốc đã bắt được nghi phạm là một lính Triều Tiên đào ngũ đã vượt biên sát hại 4 người dân Trung Quốc để cướp của.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 28/12, khi binh sĩ trên băng qua sông Đồ Môn sang thành phố biên giới Hòa Long, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. 

Con sông dài 521 km, ngăn cách Trung Quốc với Triều Tiên, thường xuyên trở thành tuyến đường bỏ trốn của những người đào tẩu khỏi Triều Tiên.

Báo Dong A Ilbo của Hàn Quốc cho hay, Triều Tiên đã cải tổ lực lượng biên giới sau khi vụ việc trên xảy ra.

Hồi tháng 12/2013, từng có một quân nhân Triều Tiên khoảng 20 tuổi đào ngũ đã giết chết cặp vợ chồng già người Trung Quốc ở thành phố biên giới Diên Biên để cướp 20.000 nhân dân tệ (3.210 USD). Người này sau đó cũng bị nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ.

Theo Theo Reuters/ Yonhap
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.