Máy bay quân sự Indonesia rơi, 113 người chết

Nhân viên cứu hỏa cố gắng dập tắt ngọn lửa quanh đống đổ nát sau khi máy bay vận tải Hercules C-130 rơi tại thành phố Medan hôm 30/6 chỉ vài phút sau khi cất cánh. Ảnh: Reuters
Nhân viên cứu hỏa cố gắng dập tắt ngọn lửa quanh đống đổ nát sau khi máy bay vận tải Hercules C-130 rơi tại thành phố Medan hôm 30/6 chỉ vài phút sau khi cất cánh. Ảnh: Reuters
TPO - Ít nhất 113 người thiệt mạng khi một máy bay vận tải Hercules C-130 của Không quân Indonesia rơi xuống khu dân cư tại thành phố Medan, đảo Sumatra, ngày 30/6, theo RT

Theo IBTimes, máy bay vận tải Hercules C-130 của Không quân Indonesia đã đâm vào các tòa nhà và phát nổ ngay sau khi cất cánh ở thành phố Medan.

Cảnh sát Indonesia và lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng triển khai đến hiện trường. 5 thi thể đã được thu hồi. Nhà chức trách cảnh báo số người chết có thể cao hơn.

Hisar Turnip, một phát ngôn viên Cơ quan Tìm kiếm Cứu nạn Indonesia cho biết: "Theo thông tin mới nhất 113 người đã thiệt mạng. Số lượng người chết có thể tăng lên".

Khi xảy ra tai nạn, máy bay đang trong hành trình từ Medan đảo Natuna. Trên máy bay có 12 thành viên phi hành đoàn, còn số người đi cùng thì chưa rõ.

Hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên từ nơi máy bay rơi xuống, nhiều ô tô bị bị hư hại và nhà dân chìm trong biển lửa, cùng đám đông người dân đang đổ xô tới xem.
Các quan chức cho biết công tác cứu hộ hiện vẫn đang diễn ra.

Năm 2005, một máy bay Boeing 737 của hãng Mandala Airlines cũng rơi xuống một khu dân cư ở Medan sau khi cất cánh, cướp đi mạng sống của 143 người, trong đó có 30 người trên mặt đất.

Máy bay quân sự Indonesia rơi

Nhấn F5 để cập nhật nội dung mới nhất

30/06/2015 15:24

Reuters dẫn lời Hisar Turnip, quan chức cơ quan tìm kiếm và cứu hộ Indonesia (Basarnas) cho biết số người thiệt mạng hiện ít nhất là 30. "Đó là thông tin mới nhất. Con số này còn có thể tăng thêm".

30/06/2015 15:41

Máy bay quân sự Indonesia rơi, 113 người chết ảnh 1 Truyền hình địa phương phát đi hình ảnh những ngôi nhà và khách sạn bốc cháy, khói đen cuồn cuộn bốc lên cao từ khu vực máy bay đâm xuống.

30/06/2015 15:42

Theo Fuad Basya, phát ngôn viên quân sự Indonesia, chiếc phi cơ chở hàng hậu cần cất cánh lúc 12h08 từ một căn cứ không quân và rơi xuống thành phố Medan, đảo Sumatra, khoảng hai phút sau đó, cách điểm xuất phát khoảng 5 km.

Ông Basya cho biết có 12 quân nhân, gồm cả phi công, trên chiếc C-130 Hercules và đã tìm thấy thi thể của 5 người.

30/06/2015 15:48

Máy bay quân sự Indonesia rơi, 113 người chết ảnh 2 Ảnh: RT

30/06/2015 15:50

Phát ngôn viên quân đội Indonesia Fuad Basya cũng cho hay, chiếc C-130 cất cánh từ căn cứ không quân ở Medan vào lúc 12h8' trưa 30/6 nhưng rơi ngay sau khi cất cánh chỉ khoảng hai phút.

30/06/2015 15:57

Hiện trường máy bay rơi, cháy ngùn ngụt

30/06/2015 16:00

Đây không phải lần đầu tiên, máy bay của Lực lượng không quân Indonesia (ÌA) gặp nạn. Hồi tháng 4, một chiến đấu cơ F-16 của IAF bốc cháy trước khi cất cánh từ căn cứ không quân tại thủ đô Jakarta. Phi công đã nhanh chóng nhảy ra khỏi máy bay và an toàn trước khi chiếc F-16 bị nhấn chìm trong biển lửa.

Trước đó một tháng, hai máy bay của IAF rơi trong một buổi tập nhào lộn trên không trên đảo Langkawi của Malaysia. May mắn là tất cả bốn phi công bị đẩy ra thành công và sống sót.

Năm 2012, 9 người thiệt mạng sau khi một máy bay của IAF rơi vào một khu nhà ở phía đông Jakarta. Cũng trong năm đó, một máy bay vận tải quân sự chở binh lính và gia đình của họ gặp nạn ở đảo Java, khiến 98 người chết.

30/06/2015 16:03

Thi thể của những người thiệt mạng đã được đưa tới Bệnh viện Adam Malik để nhận dạng, theo Thiếu tướng Fuad Basya của quân đội Indonesia.

30/06/2015 16:05

Máy bay quân sự Indonesia rơi, 113 người chết ảnh 3 Hình ảnh hiện trường máy bay rơi được chia sẻ trên mạng xã hội - Ảnh: Twitter/RT

30/06/2015 16:08

Máy bay C-130 Hercules của không quân Indonesia gặp nạn mang số hiệu A-1310, hoạt động từ năm 1964. C-130 Hercules được phát triển bởi Lockheed (Mỹ) từ năm 1954, là máy bay vận tải hạng trung với 4 động cơ tua-bin cánh quạt. Đây là máy bay không vận chiến lược của nhiều lực lượng quân sự trên thế giới.  


C-130 Hercules có khả năng cất hạ cánh trên đường băng ngắn, và giữ kỷ lục là máy bay nặng nhất và lớn nhất từng hạ cánh trên tàu sân bay.

30/06/2015 16:11

Máy bay quân sự Indonesia rơi, 113 người chết ảnh 4 Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân ra khỏi hiện trường

30/06/2015 16:18

Đại tướng Moeldoko, Tổng tư lệnh quân đội Indonesia đã ra lệnh cho Tư lệnh Không quân mở cuộc điều tra về vụ việc, thiếu tướng Fuad Basya, người phát ngôn của Quân đội Indonesia cho biết

30/06/2015 16:19

Bệnh viện Adam Malik ở Medan xác nhận, tính đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đã tiếp nhận 20 thi thể. "Hai mươi thi thể đã được đưa đến nhà xác của bệnh viện", AFP dẫn lời bà Sairi Saragih, phát ngôn viên bệnh viện cho biết.

30/06/2015 16:19

Máy bay quân sự Indonesia rơi, 113 người chết ảnh 5 Lực lượng cứu hỏa tại hiện trường. Ảnh: RT

30/06/2015 16:20

Hãng tin Reuters dẫn lời một lễ tân Khách sạn Golden Eleven, nơi chiếc máy bay gặp nạn cho biết: “Chiếc máy bay lượn trên không vài vòng rất thấp với lửa và khói bốc ra. Đến vòng thứ 3, nó rơi vào mái của khách sạn và phát nổ”.

30/06/2015 16:21

Phóng viên Stephanie Dekker của kênh truyền hình Al-Jazeera cho biết, phi công được yêu cầu quay trở về căn cứ sau khi cất cánh do có trục trặc. Khi máy bay quay lại thì gặp nạn.

30/06/2015 16:29

Không quân Indonesia đã công bố danh tính 12 quân nhân trên máy bay.

1. Cơ trưởng Sandy Permana
2. Cơ phó 1 Pandu Setiawan
3. Cơ phó 2 Dian Sukma P
4. Hoa tiêu Roni Setiawan
5. Người Phụ trách radio Bambang H.
6. Kỹ thuật viên Ibnu Kohar
7. Kỹ thuật viên Andik S
8. Kỹ thuật viên Parijo
9. Ngaserman
10. Yahya
11. Agus P
12. Một nhân viên

30/06/2015 16:46

Theo Jakarta Post, Uỷ ban I thuộc Hạ viện Indonesia - cơ quan giám sát thông tin, quốc phòng và đối ngoại, đã kêu gọi chính phủ kiểm tra lại tất cả các máy bay quân sự "lão hóa".

30/06/2015 16:52

[ẢNH] Hiện trường máy bay Indonesia vỡ tan nát sau khi rơi

30/06/2015 16:54

Jakarta Post dẫn lời Pramono Anung, thành viên Ủy ban I đến từ Đảng Đấu tranh vì Dân chủ (PDI-P), cho biết hầu hết hạm đội máy bay Hercules của Không quân Indonesia đều ở trong tình trạng không tốt do "tuổi cao" và thiếu phụ tùng thay thế chất lượng.

"Các thành viên Uỷ ban yêu cầu chính phủ mua máy bay mới cho lực lượng không quân. Hạm đội hiện tại chủ yếu là máy bay cũ và kém chất lượng. Và điều đáng xấu hổ là binh sĩ của chúng ta vẫn phải sử dụng chúng", ông Anung nói.

30/06/2015 16:58

Máy bay quân sự Indonesia rơi, 113 người chết ảnh 6 Một chiếc C-130 Hercules của Indonesia. Ảnh: IE

30/06/2015 16:59

Hãng tin Sky dẫn lời anh Eko Triandi, một nhân viên của Hội Chữ Thập Đỏ cho biết, 38 thi thể trong đó có một em bé đã được đưa tới bệnh viện gần hiện trường.

30/06/2015 17:02

Chủ tịch Uỷ ban I thuộc Hạ viện Indonesia, Mahfudz Siddiq cho biết, vụ tai nạn đặt ra nhu cầu cấp thiết việc hiện đại hóa trang thiết bị quân sự, đồng thời cho biết thêm rằng ủy ban đang làm việc để xác định nguồn gốc máy bay gặp nạn.

"Chúng tôi vẫn đang cố gắng để xác định máy bay gặp nạn có nguồn gốc từ đâu hoặc cho dù có khả năng đây là một máy bay Hercules cũ mà gần đây đã trải qua đợt nâng cấp tại Singapore. Và dù gì thì vụ tai nạn là minh chứng cho nhu cầu cấp thiết để hiện đại hóa hạm đội của chúng tôi", ông Siddiq nói.

Ông cũng kêu gọi chính phủ không nhận bất kỳ máy bay hoặc tàu chiến nào đã qua sử dụng.

30/06/2015 17:06

Máy bay quân sự Indonesia rơi, 113 người chết ảnh 7 Binh lính di chuyển lốp máy bay gặp nạn ra khỏi hiện trường

30/06/2015 17:10

Theo Jakarta Post, toàn bộ thi thể được đưa tới Bệnh viện Adam Malik ở Tuntugan, gần hiện trường xảy ra vụ việc. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang tích cực tìm kiếm thi thể nạn nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát. Theo dữ liệu chuyến bay, có tất cả 50 người trên máy bay bao gồm cả phi hành đoàn.

30/06/2015 17:11

Máy bay quân sự Indonesia rơi, 113 người chết ảnh 8 Đống đổ nát từ máy bay và nhiều mảnh vỡ từ các tòa nhà bị phá hủy

30/06/2015 17:24

Máy bay quân sự Indonesia rơi, 113 người chết ảnh 9 Ảnh: AFP

30/06/2015 18:06

Theo hãng tin RT, số người thiệt mạng đã lên đến con số 113 người.

30/06/2015 18:53

Hãng thông tấn AFP dẫn lời tướng Không quân Indonesia Marshal Agus Supriatna cho biết: "Tôi vừa trở về từ hiện trường. E rằng không còn ai sống sót". Ông cũng cho biết thêm rằng, lực lượng cứu hộ đã đưa 49 thi thể ra khỏi đống đổ nát và chuyển tới bệnh viện.

Theo Theo IBTimes, RT, Jakarta Post
MỚI - NÓNG