Ấn Độ:

Lở đất kinh hoàng, hàng chục người chết và mất tích

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Mưa lớn gây nên vụ lở đất kinh hoàng ở bang Uttarakhand, miền bắc Ấn Độ khiến ít nhất 10 người chết và hơn 30 người khác nghi bị chôn vùi. 

Các quan chức cho hay, lở đất xảy ra tại các quận Pithoragarh và Chamoli, miền đông thủ phủ Dehradun thuộc bang Uttarakhand sáng sớm ngày 1/7.

“Thảm kịch xảy ra và vẫn còn nhiều người bị chôn vùi. Chúng tôi đã gửi các đội thuộc lực lượng quản lý thảm họa quốc gia, lực lượng bán quân sự và tình nguyện viên tới hỗ trợ tại các khu vực bị ảnh hưởng”, Harish Rawat, quan chức thuộc bang Uttarakhand cho hay.

Tuy nhiên, mưa lớn gây cản trở công tác cứu hộ. Theo báo cáo, ít nhất 10 người thiệt mạng gồm 6 người ở quận Pithoragarh và 4 người ở quận Chamoli. Hơn 30 người nghi bị chôn vùi dưới lở đất.

Gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng sẽ nhận được tiền bồi thường từ chính quyền địa phương.

Bang Uttarakhand thường xuyên phải hứng chịu những trận lở đất trong mùa mưa. 

Hồi năm 2013, gần 6.000 người bao gồm những người hành hương Hindu và khách du lịch thiệt mạng do lũ lụt và lở đất tại bang này.

Theo Theo Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.