Lo người Việt quá cảnh tại Istanbul

TP - Một cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, tính đến chiều tối qua (giờ Việt Nam) chưa ghi nhận trường hợp người Việt nào trong số những người thương vong. Nhưng những người Việt phải quá cảnh qua Istabul về nước có thể thiếu sự  chuẩn bị.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Lê Thị Minh Trang, Bí thư thứ nhất, phụ trách lãnh sự của Đại sứ quán (ĐSQ) Việt Nam tại Ankara, cho biết, không có người Việt Nam bị thương vong trong vụ đánh bom. Tuy nhiên, Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ chưa hoàn thành việc nhận dạng, nên ĐSQ vẫn đang theo dõi thông tin.

 Bà Trang cho biết, tại Thổ Nhĩ Kỳ, Istanbul là nơi tập trung nhiều người Việt đang sinh sống và học tập nhất. Bà cho rằng, bà con người Việt, sinh viên Việt Nam phần nào đã quen với tình hình, nhưng đáng ngại là những người Việt từ các nước như Canada, Đức… quá cảnh tại Istanbul để về nước vì họ thiếu sự chuẩn bị. Thân nhân của một số người bay quá cảnh đã gọi điện sang ĐSQ để hỏi thăm tình hình.

Bà Trang cho biết, ĐSQ từ lâu đã đưa ra khuyến cáo đối với cộng đồng người Việt để họ chú ý cảnh báo của các cơ quan chức năng và thực hiện những biện pháp phòng ngừa, như tránh đến những nơi đông người. Những thông tin cần thiết đều được ĐSQ chuyển qua email hoặc điện thoại cho bà con.

Tuy nhiên, vụ tấn công vừa qua xảy ra ngay cửa ngoài sân bay nên những người phải đến sân bay rất khó tránh, bà Trang nói. Về tình hình an ninh tại Istanbul hiện nay, bà Trang nhận định, từ cuối năm ngoái, Istanbul thỉnh thoảng lại hứng chịu những vụ tấn công như vậy. Sân bay quốc tế tại Istanbul rất đông người, nên khi tấn công xảy ra, thương vong sẽ lớn.

Ở Thổ Nhĩ Kỳ có hai nhóm người Việt đang sinh sống, gồm những gia đình từ các nước Đông Âu cũ như Bulgaria sang Thổ Nhĩ Kỳ làm ăn, những phụ nữ Việt lấy chồng Thổ Nhĩ Kỳ và những sinh viên đang học tập tại đây. 

Dù có lo ngại nhưng cộng đồng người Việt ở đây vẫn phải tiếp tục cuộc sống, bà Trang nói. Bà cho biết, khoảng 70 người Việt đang ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó khoảng 40 người Việt sinh sống ở đây, số còn lại là sinh viên.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.