Lở tuyết ở Everest, 12 người chết

Lở tuyết ở Everest, 12 người chết
TP - Hôm qua, một vụ lở tuyết quét xuống tuyến đường leo lên đỉnh Everest khiến ít nhất 12 hướng dẫn viên người Nepal thiệt mạng và 3 người mất tích. Đây là vụ tai nạn thảm khốc nhất từng xảy ra tại đỉnh núi cao nhất thế giới.

Các hướng dẫn viên thuộc tộc người Sherpa lên đường từ sáng sớm để buộc dây thừng cho những người leo núi khác thì gặp vụ lở tuyết vào khoảng 6h30 (giờ địa phương), quan chức Bộ Du lịch Nepal, ông Krishna Lamsal, cho biết.

Ông nói rằng, đội cứu hộ đã kéo 12 thi thể từ dưới lớp băng tuyết dày và đang tìm kiếm ba người mất tích. Hai người Sherpas bị thương đã được trực thăng đưa tới bệnh viện.

Trận bão tuyết tháng 5/1996 trên Everest khiến 8 nhà leo núi thiệt mạng.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG