Lợi bất cập hại

Lợi bất cập hại
TP - Tai nạn thương tâm xảy ra tại thành phố Peshawar, Pakistan, khi một thầy giáo vô tình để súng cướp cò, khiến một học sinh bị thiệt mạng. Vụ ngộ sát này đang làm dấy lên làn sóng tranh cãi trong dư luận về việc nên hay không nên cho phép người dân sở hữu vũ khí để tự bảo vệ mình trước các nguy cơ khủng bố.

Ngược lại quá khứ cách đây hơn nửa năm, ngày 16/12/2014, phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban đã tiến hành một vụ tấn công đẫm máu làm 148 học sinh và nhân viên tại một trường quân đội ở thành phố Peshawar thiệt mạng. Vụ thảm sát đã khiến cả thế giới chấn động không chỉ vì mức độ kinh hoàng mà còn là sự bất lực của nhà chức trách Pakistan. Sau thảm kịch này, nhà chức trách Pakistan đã tìm các biện pháp để đối phó với các nguy cơ tấn công khủng bố và một trong những biện pháp ưu tiên là trao súng vào tay người dân để họ tự phòng vệ. 

Lực lượng cảnh sát Pakistan đã mở các khóa huấn luyện cấp tốc, đặc biệt là tại các trường học ở thành phố Peshawar, để hướng dẫn các giáo viên cách sử dụng súng. Như vậy, với các giáo viên tại Pakistan, song song với việc cầm phấn và bút đứng trên bục giảng, họ còn có nhiệm vụ cầm súng để sẵn sàng đương đầu với các vụ tấn công khủng bố, bảo vệ an toàn cho trường học. 

Hiệp hội giáo viên Pakistan đã phản đối phương án trên của lực lượng cảnh sát vì cho rằng nhiệm vụ của giáo viên là dạy học và việc giao súng cho người không chuyên là việc làm quá nguy hiểm. Tai nạn thương tâm ngày 11/6 vừa qua đã chứng minh lời cảnh báo của hiệp hội giáo viên đã thành sự thật.

Rõ ràng, cho phép dân thường sử dụng súng là một việc khá nguy hiểm. Đơn cử như Mỹ, một quốc gia đã có hẳn điều luật về việc này nhưng hiện tại cũng đang phải cân nhắc phương án hạn chế, thậm chí có thể cấm dân thường dùng súng sau một loạt các vụ nổ súng bừa bãi làm nhiều người thiệt mạng.   

Tại Pakistan, ngoài nguy cơ xảy ra những tai nạn do người không chuyên dùng súng, việc giao súng cho dân thường được cho là lợi bất cập hại. Đấy là chưa kể nguy cơ vũ khí lọt vào tay các phần tử khủng bố.

Cho dù nhận thức được các nguy cơ trên, song đối với cảnh sát Pakistan, trong tình thế chưa thể nào dàn đủ lực lượng để bảo vệ toàn bộ các trường học, họ dường như không có biện pháp nào khả thi hơn là khuyến khích các trường học tự cứu mình trước khi người khác đến cứu.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.