London bạo chi cho cao tốc xe đạp

TP - Ngày 5/12, ông Sadiq Khan, Thị trưởng London (Anh), cam kết chi 770 triệu bảng Anh (khoảng 21.800 tỷ đồng) trong 5 năm tới để khuyến khích người dân đi xe đạp. 

Số tiền sẽ được sử dụng cho việc phát triển hạ tầng dành cho đạp xe, bao gồm xây dựng thêm hai tuyến đường cao tốc dành riêng cho xe đạp (nhằm tăng độ an toàn cho người điều khiển phương tiện). Việc xây dựng sẽ bắt đầu vào năm tới.

 Ngoài ra, London dự định xây dựng 20 tuyến đường chung (xe đạp đi lẫn các loại phương tiện khác) đi xuyên qua các khu phố đông dân cư. London đặt mục tiêu đến năm 2025, mỗi ngày có 1,5 triệu chuyến đi được thực hiện bằng cách đạp xe. 

Thị trưởng Sadiq Khan nói rằng, với mức chi 17 bảng Anh/năm/người dân London, thành phố này có mức đầu tư gần bằng hai quốc gia xe đạp hàng đầu thế giới là Đan Mạch và Hà Lan.

Ashok Sinha, giám đốc điều hành Chiến dịch Đạp xe London, nói: “Mức đầu tư chưa từng có tiền lệ này (770 triệu bảng Anh) cho thấy Thị trưởng quyết tâm thực hiện cam kết tăng gấp ba các con đường đạp xe an toàn, xử lý những điểm giao cắt nguy hiểm nhất”.

Theo Theo Standard
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.