Lũ lụt khiến hơn 30 người chết, Trung Quốc chi gấp100 triệu USD viện trợ

Đội cứu hộ hỗ trợ đưa người dân vùng lũ đến nơi an toàn. Ảnh: Reuters
Đội cứu hộ hỗ trợ đưa người dân vùng lũ đến nơi an toàn. Ảnh: Reuters
TPO - Chính phủ Trung Quốc đã giải ngân 700 triệu nhân dân tệ (khoảng 103 triệu USD) để viện trợ khẩn cấp cho 4 tỉnh phía nam và phía đông đang đối phó với tình trạng lũ lụt lan rộng, theo thông báo từ Bộ Nội vụ.

Reuters đưa tin, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến phần lớn Trung Quốc chìm ngập trong nước. Lũ lụt gây thiệt hại cho cây trồng, buộc hàng trăm nghìn rời bỏ nhà cửa và giết chết ít nhất 33 người.

Trước tình hình đó, chính phủ Trung Quốc đã giải ngân 700 triệu nhân dân tệ trong chương trình viện trợ khẩn cấp đến các tỉnh Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Nam và Quý Châu, Bộ Nội vụ thông báo.

Số tiền này sẽ được hỗ trợ cho những người mất người thân hoặc lũ lụt trong lũ lụt. Cũng theo thông báo, chính phủ đã gửi 3.300 lều, 30.000 chiếc chăn và 24.000 túi ngủ để giúp đỡ người di tản ở các tỉnh trên.

Lũ lụt khiến hơn 30 người chết, Trung Quốc chi gấp100 triệu USD viện trợ ảnh 1
Lũ lụt khiến hơn 30 người chết, Trung Quốc chi gấp100 triệu USD viện trợ ảnh 2

Lũ lụt giết chết hàng chục người mỗi năm vào mùa mưa mùa hè ở Trung Quốc.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG