Khai mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang:

Luật pháp vì một thế giới nhân văn hơn

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và phát biểu chào mừng IPU-132. Ảnh: Anh Tuấn.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và phát biểu chào mừng IPU-132. Ảnh: Anh Tuấn.
TP - Phát biểu chào mừng lễ khai mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 132 diễn ra tối 28/3 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh vai trò của luật pháp quốc tế trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều bất ổn, xung đột tôn giáo, sắc tộc, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, biển đảo, chạy đua vũ trang, các vấn đề an ninh phi truyền thống…

Trước khoảng 900 đại biểu là nghị sĩ của các nước thành viên IPU, các tổ chức liên kết và quan sát viên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói rằng, “luật pháp vì một thế giới nhân văn hơn” là nội dung mà ông muốn trao đổi với các đại biểu dự Đại hội đồng.

Giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

Chủ tịch nước nói rằng, tình hình thế giới đang chuyển biến rất nhanh, sâu sắc và khó lường. Trong khi chia sẻ nhận thức chung rằng hòa bình, ổn định là tiền đề quan trọng và là nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững, chúng ta vẫn còn nhiều quan ngại về tình trạng bất ổn, xung đột tôn giáo, sắc tộc, tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên, biển đảo, chạy đua vũ trang, các vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh nguồn nước, các hành động chính trị cường quyền, bất chấp luật pháp quốc tế... đang có chiều hướng gia tăng.

Với chủ đề “Các mục tiêu phát triển bền vững - Biến lời nói thành hành động”, Đại hội đồng IPU năm nay đặt ra những trọng trách to lớn, là cùng nhau trao đổi, chia sẻ các ý tưởng và hành động để góp phần thúc đẩy thực hiện các mục tiêu chung của nhân loại. “Một trong những ưu tiên của chương trình nghị sự IPU lần này là biến lời nói thành hành động để luật pháp và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế được tôn trọng, các thỏa thuận, các quy tắc ứng xử giữa các quốc gia được thực hiện nghiêm túc; các tranh chấp, bất đồng được giải quyết hòa bình và các dân tộc đều có quyền bình đẳng”, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, là thành viên có trách nhiệm của IPU cũng như các tổ chức quốc tế khác, Việt Nam luôn nỗ lực hết sức mình cùng nhân dân các nước và cộng đồng quốc tế thúc đẩy xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, hợp tác và thịnh vượng. “Việt Nam chủ trương giải quyết các tranh chấp, các bất đồng giữa các quốc gia, trong đó có vấn đề biển Đông, bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và các thỏa thuận giữa các nước trong khu vực, phản đối sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực”, Chủ tịch nước khẳng định.

Ngày 28/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin. Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đoàn đại biểu Ban Chấp hành IPU do Chủ tịch IPU Saber Chowdhury dẫn đầu. Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Trần Trúc, Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Sumitra Mahajan...

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, thời gian tới, cùng với các thành viên IPU, Việt Nam sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững sau 2015 và coi đây là trọng tâm ưu tiên. Theo đó, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện, xây dựng nhà nước pháp quyền, mở rộng dân chủ, tăng cường cải cách hành chính, kiện toàn tư pháp, đổi mới lập pháp, kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, ổn định chính trị xã hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, IPU 132 sẽ trao đổi kỹ những biện pháp về vai trò, trách nhiệm của các nghị viện để thực sự biến lời nói thành hành động. Thực hiện những mục tiêu phát triển bền vững và những cam kết mạnh mẽ của cộng đồng nghị viện thế giới để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững. IPU 132 còn thảo luận về vai trò của nghị viện trong an ninh mạng, hình thành cơ chế quản trị nguồn nước, luật pháp quốc tế, chủ quyền quốc gia, nguồn nước, nhân quyền nghị sĩ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em…

“Tuyên bố Hà Nội với thông điệp rõ ràng về vai trò của các nghị viện đối với việc thực hiện các chương trình phát triển bền vững sau 2015 sẽ là đóng góp thiết thực của IPU đối với giai đoạn phát triển mới của cộng đồng quốc tế”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.

Luật pháp vì một thế giới nhân văn hơn ảnh 1

Tối 28/3, Lễ khai mạc Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Đặt quyền, lợi ích của dân ở trung tâm

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch IPU Saber Chawdhury nói rằng, sự chuẩn bị, đón tiếp chu đáo của Việt Nam “vượt quá kỳ vọng của chúng tôi”. Ông Chawdhury nhấn mạnh, lợi ích, quyền lợi của người dân đóng vai trò quan trọng nhất trong hoạt động của IPU. Hội nghị năm nay diễn ra vào thời điểm quan trọng, khi Liên Hợp Quốc đang chuẩn bị đưa ra chương trình nghị sự toàn cầu cho giai đoạn sau năm 2015. Vì thế, với tư cách các nghị sĩ, IPU  phải xem làm cách nào để đóng góp thông qua chức năng đại diện, giám sát và thông qua ngân sách để thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững. Các nghị sĩ cần đóng vai trò dẫn dắt trong việc xác định mục tiêu quốc gia. Đại hội đồng lần này sẽ thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có một vấn đề quan trọng là trao quyền cho phụ nữ. Nếu không trao thêm quyền cho phụ nữ thì sẽ không đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, bà Amina Mohammed, đọc thông điệp của Tổng thư ký Ban Ki-moon hoanh nghênh chủ đề của IPU132. Thông điệp cho biết, chương trình nghị sự của Liên Hợp Quốc sau 2015 sẽ được thực hiện ở tất cả các nước trên cả 3 khía cạnh phát triển bền vững, gồm kinh tế, môi trường và xã hội, nhằm đáp ứng được yêu cầu của người dân. 

Hội nghị Nữ Nghị sĩ lần thứ 21 diễn ra sáng 28/3 dưới sự chủ trì của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Cuộc họp báo về Hội nghị Hiệp hội các Tổng thư ký Nghị viện (ASGP) diễn ra chiều cùng ngày. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Việt Nam đề xuất chủ đề “Tìm kiếm mô hình giúp việc cho nghị viện” cho hội nghị lần này, trong bối cảnh Việt Nam đang tìm kiếm mô hình thay thế mô hình Văn phòng Quốc hội hiện nay (vốn chỉ còn tồn tại ở Việt Nam và Lào). 

MỚI - NÓNG